EU hi vọng không phải áp đặt một lệnh trừng phạt lớn hơn với Nga

ANTĐ - "EU đang chuẩn bị một lệnh trừng phạt trên diện rộng lên Nga, tuy nhiên EU hy vọng không phải sử dụng đến cách này", đại diện lãnh sự quán EU ở Moscow Vygaudas Ušackas nói với tờ RIA Novosti vào thứ 3 (29/3).

EU cho biết họ chuẩn bị 3 giai đoạn trừng phạt. Giai đoạn thứ 3 chưa thực hiện, sẽ là một lệnh trừng phạt trên diện rộng áp đặt lên tất cả các ngành kinh tế.

Đại sứ của EU tại Moscow, Vygaudas Ušackas

“Công việc chuẩn bị đang được hoàn thiện bởi những đối tác châu Âu. Quyết định trừng phạt này có thể ảnh hưởng đến rất nhất nhiều mặt của quan hệ kinh tế. Tôi hi vọng EU sẽ không phải đi đến quyết định thực hiện lệnh trừng phạt này ”, ông Ušackas cho biết.

EU đã tuyên bố trừng phạt thêm 15 quan chức Nga và Ukraine đầu tuần này, chủ yếu những cá nhân này đều được mở rộng từ danh sách của Mỹ được tuyên bố vào thứ 2 (28/4).

“Lệnh trừng phạt luôn được tính toán rất kĩ nhằm làm ảnh hưởng đến việc ra quyết định cũng như thái độ của đối tác. Trên thực tế, việc EU kí quyết định trừng phạt mới lên một đối tác quan trọng như Nga thì đó là dấu hiệu của việc mọi thứ đang không đi đúng hướng và chúng tôi buộc phải phản ứng với việc thiếu những hành động cụ thể nhằm làm giảm sự gia tăng căng thẳng ở Ukraine của Nga”.

Đại sứ EU ở Moscow hi vọng lệnh trừng phạt mới vào thứ 3 (29/3) sẽ thúc giục Nga hành động quyết liệt hơn trong vấn đề giảm căng thẳng ở Ukraine như những gì đã thống nhất ở hiệp định Geneva.

“Chúng ta đều biết rằng Ukraine là một đất nước đang bị ảnh hưởng bởi nhiều lực lượng chính trị khác nhau. Cho dù thế nào đi nữa, những quốc gia có trách nhiệm  bao gồm Liên bang Nga, Mỹ và EU sẽ làm hết sức mình để thực hiện thoả thuận đã kí kết ở Geneva. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Geneva là hội nghị duy nhất quy tụ đủ các bên liên quan nhằm đạt được những bước đi quan trọng nhằm bình ổn tình hình ở Ukraine”, ông Ušackas nói thêm.