EU cam kết tài trợ cho Myanmar mỗi năm 250 triệu euro

ANTĐ - Ngày 25-11, các nguồn tin chính thức dẫn lời Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Myanmar Roland Kobia cho biết, EU đã cam kết cung cấp 250 triệu euro (332,5 triệu USD) hàng năm cho Myanmar theo một chương trình hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm (2014-2016).

Khoản hỗ trợ tài chính này sẽ được hoàn trả khi xét thấy Myanmar đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình cải cách, Đại sứ Kobia nói và cho biết thêm rằng sự hợp tác chiến lược này sẽ thúc đẩy 6 kế hoạch lớn của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Bộ trưởng Văn phòng tổng thống Myanmar U Soe Thein, 250 triệu euro trên, được EU cung cấp hàng năm, sẽ được sử dụng chủ yếu cho các nỗ lực kiến tạo hòa bình, công việc hoạt động của quốc hội, luật pháp, tổng tuyển cử năm 2015, các vấn đề tư pháp và các dự án điều tra dân số.

Tổng thống Myanmar Thein Sein và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy 

Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho phát trển nông thôn, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, vấn đề nhân quyền, xã hội dân sự và quan sát môi trường.

Myanmar và EU đã đạt được thỏa thuận xây dựng mối quan hệ vững chắc và bày tỏ cam kết thúc đẩy cải cách tại Myanmar kể từ khi hai bên bắt đầu cải thiện mối quan hệ vốn đã bị đóng băng dưới thời chính quyền quân sự, trước khi Tổng thống Thein Sein lên nắm quyền hồi đầu năm 2011.

Hồi tháng 3-2014, hai bên đã tiến hành đàm phán về một thỏa thuận bảo vệ đầu tư giữa EU và Myanmar tại thủ đô Nay Pyi Taw. Các quốc gia thành viên EU đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán này.

Hiện tại, chưa có quốc gia thành viên EU nào có hiệp định đầu tư song phương với Myanmar, nên thỏa thuận đầu tư này sẽ cải thiện việc bảo vệ và đối xử công bằng đối với các nhà đầu tư của cả hai bên và do đó sẽ góp phần thu hút đầu tư vào Myanmar và EU. Thỏa thuận này cũng có thể có tác động tích cực đối với quá trình cải cách tại Myanmar trong dài hạn.