Ép tiểu thương chi tiền, Trưởng Ban quản lý chợ Mía bị tạm giữ hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhận (SN 1980), trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động đối tượng Nhận đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động đối tượng Nhận đầu thú

Công an tỉnh Bắc Giang xác định Nhận là Trưởng Ban quản lý chợ Mía ở TP Bắc Giang, cầm đầu ổ nhóm các đối tượng có tiền án, tiền sự, dùng nhiều thủ đoạn để ép các tiểu thương phải chi tiền...

Trước đó, ngày 9-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Nhận cầm đầu. Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm Lê Hữu Cường (SN 1982); Đào Tùng Long (SN 2004), cùng trú tại phường Lê Lợi; Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985), trú tại phường Đa Mai; Trần Quốc Hưng (SN1983), trú tại phường Mỹ Độ, tất cả nhóm đối tượng trên đều ở TP Bắc Giang; Đào Văn Tùng (SN 1991), trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng; Trịnh Quốc Trung (SN 2000), trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa là Ban Quản lý chợ Mía, đe dọa, gây sức ép các tiểu thương, lái xe khi đến chợ buôn bán, buộc phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Sau khi các đối tượng liên quan bị bắt, Nhận đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã ngày 18-8-2022 về tội “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Nhận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được nơi Nhận lẩn trốn và vận động ra đầu thú.