Ép sơn nữ bán dâm bất thành, quay sang đòi tiền chuộc

ANTĐ - Trước thái độ phản kháng quyết liệt của thiếu nữ 19 tuổi, nhóm buôn người đã thay đổi kế hoạch.

Ngày 9-5, Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng  tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, có hành vi khống chế 1 cô gái trẻ và tống tiền, bắt gia đình nạn nhân phải nộp 30 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Giàng Sảo Mìn (45 tuổi) và Đào Quang Vượng (29 tuổi), trú tại Mã Quan, Vân Nam, Trung Quốc.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của gia đình ông Sùng A P. (trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), về việc con gái ông bị một số đối tượng người Trung Quốc giam giữ, đòi tiền chuộc 30 triệu đồng.

Tương kế tựu kế, lực lượng chức năng hướng dẫn gia đình ông P. làm theo yêu sách của đối tượng để tránh sự nghi ngờ, đồng thời triển khai phương án quây bắt. Giàng Sảo Mìn và Đào Quang Vượng sau đó đã bị bắt giữ, và nạn nhân Sùng Thị S (19 tuổi), được giải cứu an toàn.

Lời khai của Mìn và Vượng thể hiện, khoảng trung tuần tháng 4-2016, thông qua “cò mồi” là một phụ nữ người Việt Nam, các đối tượng đã mua được Sùng Thị S với giá 9.500 NDT. Mục đích của chúng là bán S cho các nhà chứa. Tuy nhiên trong khi bị giam giữ, sơn nữ quyết liệt phản kháng, đòi về nhà.

Biết khó lay chuyển S, Mìn và Vượng đã liên lạc với gia đình thiếu nữ, bắt phải chuộc 30 triệu đồng. Khi các đối tượng đưa S  ra biên giới để nhận tiền, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.