Ép nhân viên quán karaoke phục vụ “qua đêm”

ANTĐ - Nửa đêm đi hát karaoke, nhóm đối tượng từ Lạng Sơn về Hà Nội bỗng nảy sinh ý muốn “qua đêm” với các cô gái phục vụ trong quán hát và đã ép 4 nữ nhân viên của quán đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm.

Khoảng 7h ngày 22-9, Đồn Công an số 19 nhận được tin báo tại nhà nghỉ Hoàng Linh ở thôn Trung, Xuân Đức, Từ Liêm xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật, đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra phát hiện nhà nghỉ có 3 phòng đang có khách. Tại phòng 605, 606 mỗi phòng có một khách nam còn phòng 604 có 1 nam, 1 nữ. Tất cả đều không mang theo giấy tờ tùy thân nên đã được đưa về trụ sở Đồn Công an số 19 để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác tại Đồn Công an số 19, các đối tượng khai nhận: Khoảng 0h ngày 22-9, Đỗ Văn Hà (SN 1985, ảnh) trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Đỗ Thanh Sơn (SN 1991); Phạm Đức Anh (SN 1992) cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đi cùng Toàn, Thủy (chưa rõ nhân thân) và một số đối tượng khác vào quán karaoke Amigo ở đầu làng Xuân Đỉnh, Từ Liêm ngồi hát. Trong lúc ngồi hát tại đây, Thủy đã tát và đe dọa 2 nhân viên nữ của quán là Nguyễn Hồng Nhung (SN 1995) và Nguyễn Thị Hà (SN 1992). Đến khoảng 5h ngày 22-9 thì có một số người ra về. Trong phòng hát còn lại 4 người là Hà, Sơn, Thủy, Đức Anh và 4 nhân viên nữ phục vụ.

Không muốn kết thúc “cuộc vui”, Thủy ép 4 nhân viên gồm có Nhung, Hà và 2 người nữa không rõ lai lịch đi cùng nhóm Thủy đến nhà nghỉ Hoàng Linh để ngủ cùng. Do trước đó, bị đánh nên cả 4 nhân viên đều không dám phản đối và đi theo khách. Tại nhà nghỉ Hoàng Linh, Thủy bảo Nhung vào phòng 604 cùng Hà, Hà vào phòng 605 với Đức Anh và một nhân viên khác vào phòng 606 với Sơn. Tuy nhiên, Sơn không quan hệ với người phụ nữ này và cho cô ta về. Thủy và nhân viên còn lại không vào nhà nghỉ mà bỏ đi đâu không rõ.

Còn về phần Hà, Đức Anh, dù hai nhân viên nữ là Nhung và Hà không muốn quan hệ tình dục nhưng hai đối tượng này vẫn thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân. Chị Nguyễn Thị Hà lợi dụng lúc Đức Anh vào nhà vệ sinh đã trốn thoát và đến 16h ngày 22-9 đã đến Đồn Công an số 19 trình báo sự việc. 

Trong nhóm đối tượng này, Đỗ Văn Hà là đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2007 do TAND TP Lạng Sơn xử 7 năm tù giam và Đỗ Thanh Sơn có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2009 do TAND TP Lạng Sơn xử 18 tháng án treo.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy Đỗ Văn Hà đã thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của chị Nguyễn Hồng Nhung, có dấu hiệu của tội hiếp dâm quy định tại điều 111 Bộ luật Hình sự. Bản thân chị Nhung lại là người chưa thành niên. Do đó, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hà để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm. Đối với Đỗ Thanh Sơn và Phạm Đức Anh do chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nên tạm thời cho về nơi cư trú, củng cố tài liệu để ra quyết định xử phạt hành vi không mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định. 

(Tên nạn nhân đã thay đổi)