Em tâm thần bị hai anh đánh chết thương tâm

ANTĐ - Nga lao đến dùng gậy vụt liên hồi vào đầu em trai khiến Thương nằm bất động, Tiến lại tiếp tục “thay anh dạy dỗ thằng em lếu láo” bằng cách dùng cục gạch ống đập liên tiếp vào đầu của Thương…

Chiều tối ngày 7/9, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: đã có lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1967) đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Nga (SN 1964), đồng phạm của Tiến (cả hai cùng trú tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) vì hành vi giết người.

Được biết, anh Nguyễn Văn Thương (SN 1972), nạn nhân và là em ruột của hai đối tượng Tiến và Nga bị bệnh tâm thần phân liệt từ khi lọt lòng.

Vào tối ngày 5/9, bà Đào Thị Thắng ở nhà cùng với hai người con trai là Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Nga. Đúng lúc này, Nguyễn Văn Thương đi uống rượu về hỏi xin bà Thắng “vài đồng uống rượu tiếp với lũ bạn”.

Thấy vậy, Tiến ra vẻ đàn anh, lên tiếng la lối đồng thời yêu cầu Thương không được làm phiền mẹ. Tức khí vì bị Tiến la mắng, Thương lao đến đánh Tiến nên cả hai ôm nhau lăn dưới đất. Thấy hai em đánh nhau chí tử, thay vì can ngăn, Nguyễn Nga xông đến hỗ trợ Tiến khống chế và tìm cách trói Thương lại.
 
Trói mãi không xong, Nga để Tiến ôm chặt Thương, riêng Nga chạy vào bếp tìm cây “đánh cho nó chừa”. Với được một khúc gỗ lớn ở gần cửa sổ, Nga lao đến vụt liên hồi vào đầu của Thương.

Trong lúc Thương nằm bất động, Tiến lại tiếp tục “thay anh dạy dỗ thằng em lếu láo” nên sẵn tay với lấy cục gạch ống đập liên tiếp vào đầu của Thương khiến mặt sân trước lênh láng máu. Thấy Thương đã chết hẳn, Nguyễn Nga vào nhà nằm nghỉ, riêng Nguyễn Văn Tiến đến Công an xã để thú nhận tội lỗi. 
 
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.