Em gái bị anh trai đổ xăng đốt đã tử vong

ANTĐ -Ngày 6-7, Báo ANTĐ đã đưa tin về vụ “Anh trai đổ xăng đốt em gái”. Được biết, chị Hạnh - nạn nhân của vụ án trên đồng thời là em gái của thủ phạm đã tử vong vì vết thương quá nặng.

20h ngày 1-7 tại xóm Ngò, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981) bị thiêu cháy toàn thân.

 Chị Hạnh đã tử vong do bị anh trai đốt (Ảnh minh họa)

 Chị Hạnh đã tử vong do bị anh trai đốt (Ảnh minh họa)

Hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng dùng nước và các vật dụng khác để dập lửa sau đó cùng anh Nguyễn Đình Vượng (chồng chị Hạnh) đưa chị Hạnh đi cấp cứu. Điều tra cho thấy, thủ phạm chính là Nguyễn Ngọc Mạnh, anh trai chị Hạnh.

Trong thời gian chữa trị, chị Hạnh nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Xét thấy mức độ và tính chất của vụ việc khá nghiêm trọng, ngày 5-7, CAH Hoài Đức đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Mạnh về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ trước đó.

Ngày 11-7, CAH Hoài Đức cho biết nạn nhân của vụ án này đã tử vong. CAH Hoài Đức tiếp tục triển khai lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng Mạnh để xử lý theo quy định của pháp luật.