Em dâu “bắt” khách, chị chồng “chăn dắt” gái mại dâm

ANTĐ - Qua công tác nắm tình hình, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã đưa vào “tầm ngắm” 2 đối tượng nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm. 

Đó là Dương Thị Huệ (SN 1968) trú ở ngách 281/69/16 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng và Phạm Thị Mai (SN 1954) trú ở tập thể 2E Sở điện, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Đáng lưu ý, Mai từng có tiền án về môi giới mại dâm và là chị chồng của Huệ. Theo tài liệu trinh sát thu thập, Mai là đối tượng “chăn dắt” gái mại dâm, còn Huệ là kẻ chuyên “bắt” khách mua dâm cho Mai. Để tránh bị phát hiện, 2 “tú bà” này chỉ giao dịch với khách quen qua điện thoại. 

Sau một thời gian theo dõi, 22h20 ngày 8-9, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã bất ngờ kiểm tra hành chính  nhà nghỉ ở 310 Bạch Đằng, phường Chương Dương; phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại  phòng 201 và 202. 2 gái bán dâm là Trương Thị Dung (SN 1983) quê ở Nghệ An, Nguyễn Thị Gái (SN 1994) quê ở Thanh Hóa đều khai được Huệ và Mai môi giới bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng/lượt khách.

Sau khi hành sự xong, 2 gái mại dâm trên sẽ phải trả tiền công môi giới cho Mai và Huệ 150.000 đồng/lượt khách. Ngay sau đó, các trinh sát đã bắt giữ Mai và Huệ khi các “tú bà” đang ngồi ở một quán nước bên ngoài nhà nghỉ, chờ lấy tiền môi giới.