ECB giảm áp lực tài chính cho các nước “ngập nợ”

ANTĐ - Thị trường tài chính thế giới ngày 7-9 đã có những phản ứng tích cực sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định mua số lượng lớn trái phiếu chính phủ của các nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang ngập trong nợ nần.

ECB đã cam kết mua số lượng không giới hạn trái phiếu ngắn hạn của những nước Eurozone đang yêu cầu được trợ giúp tài chính. Quyết định này của ECB đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm bớt áp lực tài chính đối với các nước như Tây Ban Nha, Italia - hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư Eurozone, tạo thêm thời gian cho những nước này thực hiện các biện pháp giảm nợ và cải cách nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, quyết định này của ECB là một bước tiến quan trọng, sẽ có tác động tích cực đến các nền kinh tế Eurozone và các nền kinh tế khác ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã hoan nghênh quyết định này. 

Sau quyết định của ECB, lãi suất trái phiếu chính phủ của Italia và Tây Ban Nha đều giảm, thị trường chứng khoán ở châu Âu, Mỹ, châu Á đều đồng loạt tăng điểm. Giá dầu cũng được phục hồi cùng với chứng khoán và đồng euro cũng tăng giá thêm 1,1%  - mức tăng cao nhất trong hai tháng qua so với đồng USD và đồng Yên.