Duy Mạnh chấn thương, HLV Park đau đầu với hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Duy Mạnh bị trật khớp vai phải và nguy cơ cao không thể tái đấu Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2020.
Duy Mạnh chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tái đấu Thái Lan

Duy Mạnh chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tái đấu Thái Lan

Tối 23-12, đội tuyển Việt Nam chịu thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ngoài việc nhận tỉ số bất lợi, HLV Park Hang-seo còn thêm lo khi trụ cột hàng thủ là Duy Mạnh nguy cơ vắng mặt trận lượt về.

Duy Mạnh bị chấn thương sau một pha va chạm với Supachai (Thái Lan) và phải rời sân bằng phút 84. Theo quan sát, sau pha va chạm, cánh tay của Duy Mạnh tiếp đất không tốt. Anh được chẩn đoán ban đầu là trật khớp vai.

Ngay sau khi gặp chấn thương, hậu vệ sinh 1996 được cố định tay phải và đưa vào bệnh viện ở Singapore thăm khám.

Đây là trận đấu mà Duy Mạnh cùng hàng thủ Việt Nam đã phải làm việc vất vả trước sức ép mà các chân sút Thái Lan tạo ra.

Chấn thương của Duy Mạnh khiến HLV Park Hang-seo thêm đau đầu. Trước trận bán kết lượt đi, ông đã mất hai trung vệ là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng, cũng vì chấn thương. Đình Trọng khả năng cao nghỉ hết AFF Cup 2020, trong khi đó Tiến Dũng chạy đua với thời gian để hi vọng kịp trở lại ở trận lượt về.

Ngoài tổn thất lực lượng, đội tuyển Việt Nam còn đối mặt với sự sa sút thể lực khi các trụ cột hầu hết đều phải cày ải liên tục 5 trận vừa qua.

Lỗ hổng hàng thủ, thể lực cùng bài toán chọc thủng lưới Thái Lan đang thử thách bản lĩnh của thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận tái đấu Thái Lan (19h30 ngày 26-12).

Đoàn Văn Hậu nhắn nhủ đồng đội

Văn Hậu gửi lời tới đồng đội (Ảnh: FBNV)

Văn Hậu gửi lời tới đồng đội (Ảnh: FBNV)

Kết thúc trận đấu với Thái Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu - người đang điều trị sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối - thông qua trang facebook cá nhân đã gửi lời nhắn đồng đội: "Nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận lượt về", cùng bức ảnh thầy trò Park Hang-seo đang bàn chiến thuật trên sân tập.

Văn Hậu là trụ cột hàng thủ dưới thời HLV Park Hang-seo, song chấn thương hồi cuối tháng 8 vừa qua khiến anh mất cơ hội dự AFF Cup 2020.