"Đút đầu vào rọ", khi đang lợi dụng công tác từ thiện

ANTĐ - Lợi dụng công tác từ thiện, Lê Ngọc Chư đi khắp nơi để buôn bán bút bi Trung Quốc. Ngày 19-3, khi Chư mang số bút trên đến bán tại phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi thì bị phát hiện và lập biên bản xử lý.
Sáng ngày 21-3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phát hiện, xử lý Lê Ngọc Chư (SN 1960, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là nhân viên Trung tâm dạy nghề từ thiện và bảo trợ xã hội Ngọc Thoa (Thanh Hóa) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại.

"Đút đầu vào rọ", khi đang lợi dụng công tác từ thiện ảnh 1
Ông Chư cùng nhiều giấy giới thiệu liên hệ kinh doanh thương mại không đúng quy định


Khoảng 14h, ngày 19-3, lợi dụng công tác từ thiện, ông Chư đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh buôn bán bút bi, đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc. Mỗi họp bút ông Chư rao bán với giá 180.000đ. Qua kiểm tra, ông Chư có rất nhiều giấy giới thiệu để liên hệ kinh doanh thương mại và thẻ nhân viên không đúng theo quy định.

"Đút đầu vào rọ", khi đang lợi dụng công tác từ thiện ảnh 2
Số bút bi mang nhãn mác của Trung Quốc


Theo quy định, ông Chư không có chức năng kinh doanh thương mại. Thời gian qua, Công an các huyện địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý rất nhiều trường hợp lợi dụng từ thiện kinh doanh thương mại không đúng quy định, đề nghị các cơ quan Nhà nước cần nêu cao cảnh giác trường hợp vi phạm này. Vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.