Đường sắt vừa nhúc nhắc hoạt động trở lại đã phải dừng chạy hàng chục mác tàu vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngành đường sắt phải dừng chạy hàng chục mác tàu do ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 lần 2. 

Sau cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần thứ nhất, ngành đường sắt đã nỗ lực cùng các ngành vận tải khác như hàng không, đường bộ, thậm chí bắt tay với du lịch để khôi phục hoạt động.

Tuy vậy, vừa tái khởi động được một thời gian ngắn thì do dịch Covid-19 lần 2, đường sắt lại tiếp tục phải tạm dừng chạy một loạt tàu.

Từ cuối tháng 7, trên tàu Thống Nhất, đường sắt Việt Nam đã phải dừng chạy tàu SE11/SE12 xuất phát từ ga Hà Nội và Sài Gòn.

Đường sắt vừa manh nha trở lại đã phải dừng chạy hàng chục mác tàu do Covid lần 2

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng vừa cho biết, tháng 8/2020, doanh nghiệp này tiếp tục tạm dừng thêm gần 10 mác tàu trên các tuyến, trong đó có mác tàu chạy hàng ngày tuyến Hà Nội - Vinh do ảnh hưởng dịch Covid-19, hành khách đi tàu giảm.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh, tạm dừng chạy đôi tàu NA1/NA2 từ ngày 3/8; tạm dừng chạy tàu NA3 Hà Nội đi Vinh các ngày 6, 7/8 và tàu SE36 Vinh đi Hà Nội ngày 9/8.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, tạm dừng chạy tàu SE19 Hà Nội đi Đồng Hới (Quảng Bình) từ ngày 2/8 tại ga Hà Nội; tạm dừng chạy tàu QB2 Đồng Hới đi Hà Nội từ ngày 3/8/2020 tại ga Đồng Hới.

Hành khách có vé đi tàu trong các ngày tàu tạm dừng chạy các mác tàu này sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi sang các đoàn tàu khác. Vé tàu SE19, NA1, NA3 sẽ được chuyển chỗ sang tàu SE1 chạy tại Hà Nội lúc 22h15, tại Vinh lúc 03h43, tại Đồng Hới lúc 7h45. Các vé tàu QB2, NA2 chuyển sang đi tàu SE2 chạy tại Đồng Hới lúc 19h27, tại Vinh lúc 23h34, đến Hà Nội lúc 5h30.

Các chỗ của tàu SE36 được chuyển sang tàu SE6 chạy tại Vinh lúc 12h50, đến Hà Nội lúc 19h12.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, tạm dừng chạy đôi tàu SP3/SP4 từ ngày 3/8; Tạm dừng chạy tàu SP1 các ngày 7, 14, 21, 28/8.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, kể từ ngày 8/8 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Yên Bái chỉ chạy đôi tàu YB3/YB4 vào dịp cuối tuần, thay vì chạy hàng ngày hiện nay. Tàu YB3 chạy các ngày thứ Bảy hàng tuần; tàu YB4 chạy các ngày Chủ nhật hàng tuần.

Trước đó, ngành Đường sắt cũng thông báo tạm dừng chạy hơn 10 mác tàu. Trong đó, tạm dừng chạy đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Trà Kiệu (Quảng Nam) từ ngày 3/8; tạm dừng chạy tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn từ ngày 2/8; tạm dừng chạy tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn từ ngày 3/8.

Ở phía Bắc, tạm dừng hoạt động tàu QB10 Đồng Hới đi Hà Nội ngày 2/8. Cũng trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới dừng chạy tàu QB4 các ngày 2/8 và 4/8.

Ngành Đường sắt đã tạm ngừng hoạt động toàn bộ các đoàn tàu kết thúc và xuất phát tại ga Đà Nẵng. Đối với những đoàn tàu chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại không dừng đón, trả khách tại ga Đà Nẵng.

Ngành Đường sắt miễn phí đổi, trả vé cho hành khách có ga đi hoặc đến là các ga Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi trong khoảng thời gian từ 27/7 đến 12/8/2020. Vé cá nhân trả trước giờ tàu chạy 4 tiếng, vé tập thể trả trước giờ chạy tàu 10 tiếng.