Đường phố Thủ đô an toàn, thông suốt trong ngày hội non sông

ANTĐ -Sáng nay 22-5, tiết trời Thủ đô trong ngày hội non sông như chiều lòng người. Cái nắng nóng oi nồng của đầu hè những ngày trước đó nhường chỗ cho không khí mát mẻ, trong lành. Trên khắp các ngả đường tuyến phố, đâu đâu cũng rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Ở tất cả các điểm bầu cử, các cử tri đã có mặt, hân hoan cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Lực lượng CSGT Thủ đô cũng ứng trực từ 6h sáng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt giao thông phục vụ việc đi lại của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Có mặt tại vị trí làm nhiệm vụ từ 6h sáng, Đại úy Đinh Tiến Vũ, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết, hôm nay là ngày làm việc đặc biệt của anh cũng như các đồng đội khi được đảm bảo tuyệt đối ATGT cho cử tri Thủ đô đi bỏ phiếu bầu  Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại nút giao thông Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh, ATGT được Đại úy Đinh Tiến Vũ và đồng đội đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lực lượng CSGT Thủ đô ứng trực 100% quân số làm nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ ngày hội non sông của đất nước

Xuôi về khu vực hồ Hoàn Kiếm, đường phố thênh thang. Do là ngày cuối tuần nên lưu lượng người tham gia giao thông giảm nhưng số người đi bộ xung quanh bờ hồ lại gia tăng. Trong dòng người đi bộ trên có không ít cử tri của phường Tràng Tiền đến địa điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Bác Nguyễn Văn Hòa bế trên tay cháu Nguyễn Văn Thương vui mừng cho biết hai ông cháu dậy từ sáng sớm, mặc quần áo thật đẹp để đến điểm bỏ phiếu. Trước đó mấy ngày, cả hai ông cháu đã mua một lá cờ tổ quốc nhỏ để cháu Thương cầm trên tay, như chào mừng cho ngày hội non sông.

Tại các tuyến đường, ngã tư, CSGT được tăng cường hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân đi lại cũng như các cử tri đi bỏ phiếu

Tại nút giao thông Tràng Tiền, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cũng có mặt từ khá sớm. Trực tiếp chỉ huy CBCS làm nhiệm vụ, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, Trưởng phòng CSGT, Đội CSGT số 1 đã bố trí 100% quân số ứng trực làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử cũng như hết ngày 24-5.

Từ sáng sớm, tất cả các địa điểm đặt hòm phiếu đều có lực lượng CSGT phối hợp với CSTT, CAP phân luồng, đảm bảo ATGT phục vụ cử tri đi bỏ phiếu được thông suốt, không có cảnh ùn tắc hay bất kỳ sự cố gì về giao thông. Ngoài những ngã tư, nút giao thông trọng điểm, khu vực vui chơi, danh lam thắng cảnh, đặc biệt tại những điểm bỏ phiếu được đặt ở gần các tuyến đường lớn, nút giao thông đều được Đội CSGT số 1 tăng cường CBCS ứng trực, đảm bảo phân luồng cho cử tri.

Những địa điểm bầu cử được đặt ở gần các ngã tư, tuyến đường lớn đều có CSGT ứng trực, phân luồng, đảm bảo tuyệt đối ATGT, không để xảy ra ùn tắc, sự cố về giao thông

Ở khu vực Cửa Nam-Điện Biên Phủ cũng được đặt một hòm phiếu để phục vụ cử tri của phường Cửa Nam đi bầu cử. Tại đây Đội CSGT số 1 đã bố trí 3 CBCS phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi lại trật tự, an toàn. Toàn bộ số phương tiện người dân đi đến để bỏ phiếu đều được lực lượng CSGT, CAP trông giữ cẩn thận.

Thông tin sơ bộ với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Ngay từ chiều ngày 21-5, 100% quân số của đơn vị đã được huy động, ứng trực làm nhiệm vụ. Tinh thần ứng trực, làm nhiệm vụ này sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 24-5.

Từ 6h sáng hôm nay, trên tất cả hơn 600 nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường huyết mạch, điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố, đặc biệt là những điểm bỏ phiếu được đặt trong các tuyến phố nhỏ, hẹp, khu đông dân cư... đều được CSGT Thủ đô phối hợp với lực lượng CAQ, CAH, CAP….đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ các cử tri đi bỏ phiếu, không để xảy ra ùn tắc, sự cố giao thông gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, của cử tri.

Người dân Thủ đô trong ngày hội lớn của đất nước ngoài việc thực hiện quyền bầu cử của mình còn nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, đi lại đúng phần đường, làn đường, hỗ trợ cho CSGT làm nhiệm vụ

Đối với những CBCS làm nhiệm vụ từ đầu giờ sáng khi xong việc sẽ về đơn vị, các điểm bỏ phiếu theo quy định để thực hiện quyền công dân. Riêng những CBCS làm nhiệm vụ ở ca sau đã được đơn vị quán triệt đi bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng để tranh thủ thời gian, làm nhiệm vụ.

“Sau khi đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ ngày hội lớn của Thủ đô và đất nước, lưc lượng CSGT tiếp tục ứng trực 100% quân số chuẩn bị triển khai các phương án, kế hoạch đón Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Cho đến thời điểm này, mọi phương án, kế hoạch, phương tiện, lực lượng, điều kiện cần thiết….đều được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”-Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay.