GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Đương kim vô địch THPT Hoàng Mai đặt chỉ tiêu khiêm tốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thầy Phùng Khắc Bừng - người từng cùng THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) lên ngôi vô địch mùa giải 2020 - cho biết đội nhà bước vào giải năm nay với tâm thế thoải mái, không chịu áp lực chỉ tiêu thành tích.

Ở mùa giải gần nhất, THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) gây ấn tượng mạnh mẽ khi đánh bại THPT Phúc Lợi 2-0 để giành chức vô địch trong lần thứ hai dự giải.

Bước vào mùa giải 2022 với tư cách đương kim vô địch, đây là cái tên gây chú ý, khiến tất cả phải dè chừng. Lá thăm đưa họ vào bảng J cùng với THPT Văn Lang, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Xa La Hà Đông.

THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) đặt mục tiêu vào tứ kết hoặc bán kết giải năm nay

THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) đặt mục tiêu vào tứ kết hoặc bán kết giải năm nay

Huấn luyện viên Phùng Khắc Bừng bốc thăm đưa đội nhà vào bảng J

Huấn luyện viên Phùng Khắc Bừng bốc thăm đưa đội nhà vào bảng J

Chia sẻ bên lề lễ bốc thăm, thầy Phùng Khắc Bừng - huấn luyện viên đội bóng - cho biết để chuẩn bị cho giải năm nay, các cầu thủ THPT Hoàng Mai đã sớm được trui rèn tại giải bóng đá nội bộ, nơi 64 đội bóng cùng cạnh tranh chức vô địch toàn trường.

"Đây là cơ hội rất tốt để ban huấn luyện tuyển chọn các nhân tố cho đội bóng nhà trường dự giải do An ninh Thủ đô tổ chức", huấn luyện viên Phùng Khắc Bừng chia sẻ.

Cũng theo thầy Bừng, lực lượng THPT Hoàng Mai vô địch mùa 2020 hiện còn lại 3 cầu thủ. Trong thành phần đội bóng dự giải năm nay có một số cầu thủ từng ăn tập đội trẻ hay thi đấu các giải phong trào, có nhiều kinh nghiệm.

Đáng tiếc nhất là trường hợp hậu vệ cao trên 1m83 Nguyễn Gia Hiển đang thi tuyển vào lò đào tạo trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai nên lỡ hẹn giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm nay. Song với nguồn cầu thủ dồi dào, đội bóng THPT Hoàng Mai vẫn có cho mình lực lượng thiện chiến, được đánh giá cao.

Dù đang là đương kim vô địch tuy nhiên thầy Phùng Khắc Bừng cho biết đội bóng không đặt nặng chỉ tiêu thành tích để tránh gây áp lực cho cầu thủ.

"Toàn đội sẽ chơi chắc từng trận đấu, nỗ lực hết sức để tiến vào tứ kết hoặc bán kết", thầy Bừng nói.