Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone

Đương kim vô địch “ngã ngựa”

ANTĐ - Giải bóng đá học sinh Hà Nội luôn là điểm hẹn của những bất ngờ thú vị. Và chiều qua 16-10, đội bóng được đánh giá rất cao - ĐKVĐ THPT Lômônôxốp để thua trong một trận đấu ít ai ngờ tới.

Trận thua bất ngờ khiến THPT Lômônôxốp (áo đỏ) đánh mất lợi thế ở bảng G

Bảng G tưởng như là “cuộc chơi” riêng của THPT Lômônôxốp sau khởi đầu thuận lợi, thắng THPT Nguyễn Trãi 4-0 ở lượt trận ra quân. Kết quả ấy khiến các nhà ĐKVĐ chỉ cần giành thêm 3 điểm ở lượt trận tiếp theo là có thể an tâm nghĩ đến tấm vé vào vòng 2. Tuy nhiên, dường như quá tự tin vào sức mạnh của mình, các cầu thủ THPT Lômônôxốp xuất hiện dấu hiệu chủ quan. Những cảnh báo về sự nguy hiểm của THPT Tân Lập đã không được nhà ĐKVĐ lường hết. Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ trường Tân Lập đã chơi một trận rất hay trên sân Tây Hồ chiều qua và giành chiến thắng 3-1. Một kết quả bất ngờ nhưng xứng đáng nếu nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ đến từ huyện Đan Phượng này.

Với 3 điểm có được, THPT Tân Lập trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp chính thức duy nhất của bảng G, với 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, sức ép lại đè nặng lên vai các cầu thủ trường Lômônôxốp, đội bóng đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 của bảng G (với 3 điểm). Ở lượt trận cuối, THPT Lômônôxốp buộc phải chơi một trận “quyết tử” trước THPT Phan Đình Phùng mới có thể tự quyết định được số phận của mình. Chỉ có điều, THPT Phan Đình Phùng chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi, nhất là khi họ cũng đã kịp tích lũy được 4 điểm sau 2 lượt trận, với chiến thắng 2-0 trước THPT Nguyễn Trãi, cũng trong chiều qua.

 Nếu như cục diện của bảng G còn căng thẳng cho đến lượt trận cuối, thì bảng I đã hoàn toàn ngã ngũ. Chiều qua, cả THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Chuyên ngữ đều sớm đạt được mục đích, khi cùng chiến thắng để nâng tổng số điểm sau 2 lượt lên 6 điểm. Vấn đề giữa hai đội lúc này là ai sẽ giành ngôi đầu bảng để có được tấm vé chính thức. Dù vậy, nhiều khả năng cả hai đội sẽ giữ quân trong lượt trận cuối cùng khi đối đầu với nhau, vì nếu hòa, cả hai sẽ cùng được 7 điểm. Và 7 điểm cũng rất an toàn để trở thành 1 trong 4 đội nhì có thành tích tốt nhất của vòng bảng, để cùng 12 đội nhất bảng có mặt ở vòng loại trực tiếp.

Bảng M, bảng thi đấu muộn nhất cũng đã diễn ra lượt trận đầu tiên trong chiều qua, với các kết quả có lợi cho THPT Việt Đức và THPT Trần Quốc Tuấn. Cùng được 3 điểm, đây có thể sẽ là hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé duy nhất. Nhưng nhìn cách THPT Trần Nhân Tông hay THPT Tây Hồ thi đấu trong thất bại, họ có thể bùng nổ bất cứ khi nào và thật khó biết trước điều gì sẽ xảy ra.