Đương kim vô địch Hà Nội có điểm tại Lạch Tray

ANTD.VN - Chiều 16-2, đương kim vô địch Hà Nội giành 1 điểm có phần may mắn trong trận đấu sớm vòng 6 V-League 2017 gặp chủ nhà Hải Phòng.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều thiếu vắng chân sút chủ lực. Errol Stevens không thể lĩnh xướng hàng công đội bóng đất Cảng vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng trong khi Hoàng Vũ Samson vắng mặt vì đang thụ án kỷ luật treo giò.

Hiệp 1, chủ nhà Hải Phòng chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhờ đó mà Hà Nội chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng, tuy nhiên đương kim vô địch lại thiếu những tình huống sắc sảo và cơ hội rõ rệt.

Trận đấu trở nên kịch tính hơn khi bước sang hiệp thi đấu thứ 2.

Văn Thắng (trái) là người mở tỷ số cho Hải Phòng trong trận hòa Hà Nội 1-1 chiều 16-2

Phút 49, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của Đại Đồng bên phía đội khách, Văn Thắng dứt điểm cận thành hạ thủ môn Trần Anh Đức đưa chủ nhà Hải Phòng vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, đội khách dâng lên tấn công và có được điều mong muốn.

Phút 62, Quang Hải (Hà Nội) bị trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú cản ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Văn Quyết ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội đương kim vô địch.

Những phút còn lại của trận đấu không có thêm cơ hội ngon ăn nào được tạo ra trong khi trận đấu liên tục phải ngắt quãng bởi pha vào bóng quyết liệt từ phía cầu thủ hai đội.

Kết thúc trận đấu, rất đông CĐV Hải Phòng đã vây ngoài cổng sân Lạch Tray. Tổ trọng tài và đội khách phải rời sân dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh.