Đương kim "Hoa hậu Sinh thái quốc tế 2022" sang Việt Nam làm giám khảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo thông tin mới nhận thì đương kim "Hoa hậu Sinh thái quốc tế" Kathleen Paton sẽ sang Việt Nam và đảm nhận vai trò Phó Ban giám khảo cuộc thi "Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022".

Theo lịch trình, mỹ nhân Kathleen Paton sẽ tới Việt Nam vào đầu tháng 6-2022. Ngày 5-6, cô sẽ dự sự kiện lễ trồng cây thế giới và ngày 10-6 sẽ chính thức có mặt trên “ghế nóng” đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022" với tư cách Phó Ban giám khảo.

Kathleen Paton là người đẹp đã vượt qua 39 thí sinh khác để đăng quang cuộc thi "Miss Eco International - Hoa hậu sinh thái quốc tế 2022" được tổ chức tại Thủ đô Cairo của Ai Cập. "Hoa hậu sinh thái quốc tế" là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế được tổ chức thường niên, có trụ sở chính tại Cairo, Ai Cập. Cuộc thi mang ý nghĩa truyền bá hình ảnh nhằm bảo vệ nền sinh thái giữa các quốc gia. Ngoài vương miện Hoa hậu, Kathleen Paton còn nhận giải phụ "Video sinh thái xuất sắc nhất". Mỹ nhân 24 tuổi này là người Úc gốc Philippines, hiện đang là ca sĩ và diễn viên, từng học ngành Kinh doanh tại Đại học Victoria (Úc). Xuất thân từ sàn diễn thời trang, Kathleen Paton sở hữu vóc dáng gợi cảm với chiều cao 1m74 cùng gương mặt ấn tượng mang vẻ đẹp "lai". Cô có bố là người Úc, mẹ là người Philippines.

Trước khi tham gia và giành chiến thắng tại sân chơi "Hoa hậu sinh thái quốc tế 2022", Kathleen Paton từng đoạt giải "Hoa hậu Teen quốc tế 2017", "Hoa hậu Manila 2018" và "Hoa hậu sinh thái Philippines 2021". Cô là người thứ hai đến từ Philippines chiến thắng danh hiệu này.

"Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022" là cuộc thi cấp quốc gia, nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng thông điệp “Vì môi trường Việt Nam Xanh”. Đây là một trong những sự kiện Văn hóa, Nghệ thuật mang nhiều thông điệp cuộc sống, hoạt động của cộng đồng, đặc biệt là lan tỏa tình yêu và những thông điệp tích cực về môi trường đối với xã hội. Đây cũng là sân chơi tìm kiếm vẻ đẹp đại diện cho phụ nữ Việt, chung tay cùng Ban tổ chức và các Bộ, Ban, ngành trong những hoạt động ý nghĩa về Môi trường.

Ở cuộc thi này, Ban tổ chức không quá đặt nặng tiêu chí về vẻ đẹp chiều cao, cân nặng, hình thể mà luôn hướng tới vẻ đẹp tâm hồn, bản lĩnh, tài năng, trí tuệ, cảm xúc và khả năng truyền cảm hứng của các thí sinh dự thi về môi trường đến với công chúng, khán giả trong và ngoài nước. Từ sân chơi ý nghĩa này, Ban tổ chức hy vọng sẽ tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người.

Hiện tại, trên Fanpage chính thức của chương trình, Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022" đã nhận được hàng trăm hồ sơ của các thí sinh trong cả nước gửi đến với đầy đủ các thành phần tham dự.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, vào ngày 9-4 tới tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra vòng sơ tuyển thí sinh cho "Hoa hậu Môi trường Việt Nam" khu vực phía Nam. Tiếp đó là vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc dự kiến được tổ chức vào ngày 16-4-2022. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 10-6-2022 tại TP.HCM.