Đương kim á quân Võ Thanh Tùng bị loại tại Paralympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang là đương kim á quân nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 song Võ Thanh Tùng của Việt Nam đã sớm phải dừng chân tại vòng loại Paralympic Tokyo 2020.
Võ Thanh Tùng không bảo vệ được tấm HCB 50m tự do, thất bại ở cả 5 nội dung thi đấu Paralympic Tokyo

Võ Thanh Tùng không bảo vệ được tấm HCB 50m tự do, thất bại ở cả 5 nội dung thi đấu Paralympic Tokyo

Sáng nay (1-9), hy vọng huy chương của đoàn Việt Nam là Võ Thanh Tùng bước vào thi vòng loại 50m tự do, nơi anh đang là đương kim á quân. Đây đồng thời là cơ hội cuối của Tùng tại Paralympic Tokyo 2020, sau 4 nội dung không thành công trước đó.

Xuất phát ở vị trí số 2, làn bơi thứ 2, Võ Thanh Tùng cán đích sau 35 giây 91. Với kết quả này, kình ngư của Việt Nam chỉ xếp thứ 12 vòng loại, không có tên trong nhóm 8 VĐV xuất sắc nhất thi chung kết vào chiều cùng ngày.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn tới việc Võ Thanh Tùng không bảo vệ được huy chương Paralympic.

Đầu tiên phải kể tới quá trình chuẩn bị không như ý khi ASEAN Paragames cùng các chuyến tập huấn nước ngoài phải huỷ bỏ, mất cơ hội cọ xát. Cũng bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, suốt 2 tháng trời Tùng phải tập bơi... trên cạn, không duy trì được phong độ tốt.

Song phải thừa nhận rằng, đối thủ tại Paralympic Tokyo hoàn toàn khác biệt. Trong 8 VĐV vượt qua vòng loại, có tới 7 VĐV đạt thành tích tốt hơn thông số 33 giây 94 từng giúp Võ Thanh Tùng giành Á quân Paralympic Rio.

Đáng chú ý, Yuan (Trung Quốc) còn thiết lập kỷ lục Paralympic mới với thông số rất tốt: 31 giây 30. Đương kim vô địch nội dung này là Dias (Brazil) chỉ xếp thứ 3 vòng loại với thành tích 32 giây 65. Xếp nhì là một VĐV Trung Quốc khác, Zheng (31 giây 81).

Nói thế để thấy rằng, ngay cả khi tái lập thành tích HCB Paralympic Rio là 33 giây 94, Võ Thành Tùng cũng rất khó cạnh tranh huy chương với nhóm đối thủ mạnh.

Lê Văn Công giúp đoàn Việt Nam có 1 HCB tại Paralympic Tokyo

Lê Văn Công giúp đoàn Việt Nam có 1 HCB tại Paralympic Tokyo

Thất bại của Võ Thanh Tùng gần như đã chấm dứt hy vọng đoạt thêm huy chương của đoàn Việt Nam tại Paralympic Tokyo, khi chỉ còn duy nhất Nguyễn Thị Hải thi đẩy tạ nữ vào sáng 2-9, song không được đánh giá cao.

Tính tới thời điểm hiện tại, đoàn Việt Nam có duy nhất HCB của lực sỹ cử tạ hạng 49kg Lê Văn Công, tạm xếp hạng 64 toàn đoàn. Dẫu vậy, thành tích này đủ giúp đoàn đạt mục tiêu đề ra trước ngày lên đường là "phấn đấu có huy chương".

Bên cạnh đó, nhiều VĐV dù lớn tuổi, chấn thương, không được chuẩn bị tốt nhất song đã nỗ lực vượt lên thành tích của chính bản thân. Đó có thể xem là điểm sáng đáng ghi nhận của đoàn Việt Nam tại Paralympic lần này.

Đoàn Việt Nam với 1 HCB tạm xếp hạng 64 trên bảng tổng sắp huy chương Paralympic Tokyo

Đoàn Việt Nam với 1 HCB tạm xếp hạng 64 trên bảng tổng sắp huy chương Paralympic Tokyo