Đường dây vận chuyển ma túy núp bóng xe luồng xanh hoạt động như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sinh năm 1991, Vũ Tuấn Anh được xếp hạng tay buôn hàng “trắng” nổi danh vùng Bắc Ninh – Lạng Sơn. Tuấn Anh còn kết nối với những thanh niên mới chỉ 18 tuổi để lấy hàng…

Như tin An ninh Thủ đô đã đưa, một chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy núp bóng xe luồng xanh từ Điện Biên về Hà Nội và điểm đến là khu vực Bến xe Mỹ Đình. Số lượng ma túy được ngụy trang trong những thùng thịt trâu khô có số lượng 35.600 viên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện tại một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội là nơi cất giấu, ngụy trang ma túy sang các gói chè, phụ tùng ô tô để bán cho các đầu nậu khác.

Chân dung "ông trùm" Vũ Tuấn Anh

Chân dung "ông trùm" Vũ Tuấn Anh

Cơ quan điều tra xác định, Vũ Tuấn Anh (SN 1991) trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn là đối tượng chủ mưu cầm đầu, tổ chức hoạt động mua bán ma túy tại đầu phía Hà Nội, chịu trách nhiệm liên lạc với nguồn cung cấp ma túy tại Điện Biên và các đầu mối tiêu thụ tại các tỉnh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam và trên địa bàn Hà Nội. Để tiện cho việc chỉ đạo đường dây, Tuấn Anh đã thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Tuấn Anh còn thuê một căn hộ chung khác cũng trên địa bàn phường Phúc Lợi để làm nơi tập kết hàng từ Điện Biên về, giao cho Lương Văn Ninh (SN 1998) xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Trần Thị Thu Huyền (SN 1998) nhận ma túy và đóng gói. Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư này, cơ quan công an phát hiện thu giữ 1.191,440 gam ma túy “đá”, 6,800 gam ma túy “ke”, 1,150 gam ma túy “hồng phiến” và cân điện tử, máy ép nhiệt cùng nhiều túi ni-lông các dùng để đóng gói ma tuý.

Minh Khánh mới chỉ 18 tuổi nhưng đã tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy núp bóng xe luồng xanh từ Điện Biên về Hà Nội

Minh Khánh mới chỉ 18 tuổi nhưng đã tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy núp bóng xe luồng xanh từ Điện Biên về Hà Nội

Tuấn Anh gần như không bao giờ xuất hiện. Anh ta sử dụng nick Zalo có tên “Guci” thuê shipper vận chuyển hàng từ xe luồng xanh đến chung cư nơi anh ta ở hoặc nơi Ninh và Huyền ở. Sau khi có hàng, Tuấn Anh tiếp tục thuê một đội quân khác vận chuyển đến cho khách. Khách có thể trực tiếp đến lấy hàng, hoặc cũng có thể thuê người đến lấy hàng. Điển hình như Phạm Xuân Ngọc (SN 1997) trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên – người phụ nữ duy nhất đã từng 5 lần mua ma túy của Tuấn Anh. Ngọc trong 2 lần đầu tiên đã trực tiếp đến lấy hàng, nhưng sau đó đã thuê người khác đến lấy hàng về bán.

Đấu tranh làm rõ với Vũ Tuấn Anh về nguồn gốc số ma túy “khủng”, ngày 16-10, cơ quan điều tra xác định ngoài một kẻ ẩn danh bán ma túy cho Vũ Tuấn Anh còn có Cà Minh Khánh (SN 2003) trú tại xã Chiêng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Khánh đã bán ma túy cho Tuấn Anh 2 lần. Theo đó, lần thứ nhất vào khoảng đầu tháng 10, Tuấn Anh chuyển khoản 260 triệu đồng đặt mua 120 túi ma túy hồng phiến.

Lương Văn Ninh là người đóng gói ma túy và giao cho khách

Lương Văn Ninh là người đóng gói ma túy và giao cho khách

Khánh đóng gói số ma túy vào thùng bìa carton rồi gửi xe tải luồng xanh, địa chỉ ghi “Cầu Thanh Trì và số điện thoại của H” (H là shipper ship hàng cho Tuấn Anh). H đến khu vực Bến xe Mỹ Đình nhận thùng hàng mang về Chung cư Ruby giao cho Ninh. Số ma túy này Tuấn Anh đã bán cho một đối tượng hiện chưa xác định được nhân thân ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Lần thứ 2 vào ngày 9-10, Tuấn Anh tiếp tục chuyển khoản 360 triệu đồng cho Khánh để đặt mua 180 túi “bao ngô” (hồng phiến – PV) với giá 450 triệu đồng. Số hàng này vẫn được Khánh cho đi xe luồng xanh về Hà Nội và Tuấn Anh tiếp tục gửi hàng về Phủ Lý.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhân thân các đối tượng liên quan.