Đường dây “chế sổ đỏ” giả

ANTĐ - Sau phiên xét xử sơ thẩm hôm qua (23-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, trú ở thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 48 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh này là tù chung thân.

Liên quan đến nữ bị cáo cầm đầu, Trần Đức Phúc (SN 1948), Vũ Đức Quỳnh (SN 1982), Đỗ Đăng Xương (SN 1957), Vũ Ngọc Bình (SN 1986) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982) lần lượt phải nhận từ 18 tháng tù (hưởng án treo) đến 36 tháng tù giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”… Trước đó, quá trình xét xử, tòa án đã làm rõ từ tháng 6-2009 đến 4-2011, Nguyễn Thị Bằng An đã câu kết với đồng bọn làm giả tổng số 13 “sổ đỏ” giả, rồi dùng làm vật thế chấp vay tiền và lừa bán nhà đất “ma”. Bằng thủ đoạn này, “nữ quái” Nguyễn Thị Bằng An đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 40 tỷ đồng của 9 bị hại. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bằng An mặc dù không thừa nhận hết các hành vi lừa đảo đối với bị hại trong quá trình điều tra và có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa, nhưng căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như tranh luận tại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ sở để khẳng định đối tượng đã phạm vào các tội danh như viện dẫn ở trên.