Đuôi máy bay QZ8501 được trục vớt, khó có thể tìm thấy hộp đen

ANTĐ -Theo các quan chức Indonesia cho biết, ngày 10-1, đuôi của chiếc máy bay QZ8501 đã được đưa lên khỏi mặt nước, nhưng vẫn không tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay trong đó. 

Đuôi máy bay QZ8501 được trục vớt, khó có thể tìm thấy hộp đen ảnh 1Đuôi của máy bay QZ8501 đã được trục vớt lên khỏi đáy biển

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, phần đuôi của máy bay QZ8501 đã được tìm thấy vào ngày 7-1 ở độ sâu 30 mét dưới đáy biển, cuối cùng cuối cùng đã được trục vớt lên bằng một quả khinh khí cầu khổng lồ và một cần cẩu.

Phát ngôn viên của hải quân Indonesia, Manahan Simorangkir cho biết: “Chúng tôi đã nhấc đuôi máy bay lên tàu. Đó là một mảnh vỡ lớn được sơn màu trắng, màu đỏ và chúng ta có thể nhìn thấy một phần lớn logo của hãng hàng không AirAsia”.

Theo một nhiếp ảnh gia cho biết, các thủy thủ trên tàu KRI Banda Aceh, một trong những tàu hải quân của Indonesia tham gia vào công tác tìm kiếm và cứu nạn đã reo hò khi phần đuôi máy bay dần dần được vớt lên khỏi mặt nước và đưa lên tàu.

SB Supriyadi, Giám đốc của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia cho hay, đuôi là phần lớn nhất trong đống đổ nát của máy bay đã được tìm thấy. Nó cũng là phần quan trọng có thể cung cấp các manh mối để tìm ra nguyên nhân tại sao máy bay lại bị rơi. Nhưng rất đáng tiếc hộp đen có thể đã bị bật ra khỏi đuôi máy bay. 

Hôm 9-1, đội tìm kiếm đã phát hiện ra tiếng “ping” được phát ra từ hộp đen. Điều này đã dấy lên hy vọng sớm tìm thấy nó.

Song  cuộc tìm kiếm đã rơi vào vô vọng khi các cơ quan chức năng cho biết, tiếng “ping” phát ra cách xa so với vị trí của đuôi máy bay và hộp đen vẫn còn chìm sâu dưới đáy biển.

Trao đổi với các phóng viên, ông Supriyadi nói: “Đêm qua (9-1) các thợ lặn của chúng tôi đã mở cánh cửa ở đuôi cabin và tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì hết. Đội tìm kiếm đã dò ra tiếng “ping” mờ nhạt, được cho là của hộp đen của máy bay QZ8501, nằm cách 1,6 km về phía đông nam của đuôi máy bay và ngập trong bùn”.

Ông Supriyadi  tiếp tục cho biết: “Các thợ lặn từ một đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ, đã trở lại biển Java vào sang 10-1 để tìm kiếm xung quanh khu vực nơi tiếng “ping” phát ra, trong vòng bán kính 500m. Khó khăn ở đây là âm thanh này rất mờ nhạt. Nếu một con tàu đi qua, tiếng “ping” sẽ bị át đi, vì vậy thực sự chúng tôi cần vùng nước yên tĩnh”.

Cho đến nay, đội thợ lặn vẫn chưa xác định được tọa độ của hộp đen. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội tìm thấy nó là rất mong manh.

Trong khi đó, Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tìm kiếm các bộ phận khác của máy bay, hy vọng có thể tìm thấy thêm thi thể của các nạn nhân xấu số. Cho đến nay, đội cứu hộ mới tìm thấy 48 thi thể nạn nhân.

Chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 khởi hành từ Surabaya đến Singapore, mang theo 162 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia, 1 người Anh và 1 phi công người Pháp còn lại là người Indonesia đã rơi xuống biển Java vào ngày 28-12-2014.