Đuổi đánh 2 kẻ cướp giật, nữ công nhân bị đâm trúng bụng

ANTĐ - Bị 2 đối tượng áp sát, cướp giật chiếc túi xách mang theo bên mình, chị Huyền đuổi theo, cầm mũ bảo hiểm đánh lại 2 đối tượng. Trong lúc giằng co, chị Huyền bị 1 đối tượng dùng dao đâm vào bụng gây thương tích.
Khoảng 19h ngày 19-8, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, trú tại xã Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương), công nhân công ty may Tinh Lợi, đi làm về bằng xe mô tô. Khi đi đến cầu Hảo Thôn, thuộc xã Đồng Lạc (Nam Sách), chị Huyền bị 2 đối tượng đi trên 1 xe mô tô (chưa rõ BKS) cùng chiều áp sát, cướp giật 1 túi xách đeo ở cổ, trong túi có 900 nghìn đồng và 1 điện thoại di động.

Hai đối tượng bỏ chạy về hướng xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. Chị Huyền liền phóng xe đuổi theo. Đến khu vực đầu xã Hồng Lạc, 2 đối tượng dừng lại, chị Huyền vừa hô hoán, vừa dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh các đối tượng. Trong lúc giằng co, chị Huyền bị 1 đối tượng dùng dao nhọn đâm vào bụng gây thương tích, sau đó 2  đối tượng lên xe bỏ chạy. 
Hiện vụ việc đang được CAH Thanh Hà điều tra làm rõ.