Được về chữa bệnh hiểm nghèo tranh thủ trốn luôn

ANTĐ - Sau nhiều ngày kiên trì phục kích, vào lúc 16h30 ngày 21-5, tổ công tác CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng đang bị CAQ Hoàn Kiếm truy nã tại khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đó là Phạm Thị Thanh Mai (SN 1977), HKTT ở số 4 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng Mai và quyết định truy nã

Trong hồ sơ quản lý đối tượng của CAP, Phạm Thị Thanh Mai nghiện ma túy từ năm 17 tuổi, thường bỏ nhà lang thang tụ tập cùng nhóm bạn xấu. Năm 2009, Mai cùng đồng bọn bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Mai đã có hành vi cố ý gây thương tích nên đã bị tòa án xử 9 năm tù về 2 tội mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Trong thời gian thụ án, do bị bệnh hiểm nghèo, Mai được Trại giam cho về địa phương để chữa bệnh. Lợi dụng điều đó, Mai đã bỏ trốn. Căn cứ công văn của TAND tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thanh Mai đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích (trốn thi hành án), ngày 20-10-2010, CAQ Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Sau gần 4 năm đối tượng Mai lẩn trốn lệnh truy nã, đầu tháng 5, CAP Trần Hưng Đạo nhận được thông tin tố giác của nhân dân về đối tượng Mai thường xuất hiện ở khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. CAP Trần Hưng Đạo xác định đối tượng này đang làm tạp vụ tại 1 quán karaoke ở Đình Thôn; hiện thuê trọ tạm trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Để tránh bị phát hiện, khi làm việc, Mai thường xuyên mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang bịt kín mặt. Do địa điểm thuê trọ của đối tượng có nhiều ngõ ngách, không đảm bảo an toàn, CAP Trần Hưng Đạo quyết định “đón lõng”.

16h30 ngày 21-5, tổ công tác CAP Trần Hưng Đạo phục kích tại cổng làng Đình Thôn phát hiện một phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang bịt kín mặt điều khiển chiếc xe máy Wave  BKS: 29X1-7514 chuẩn bị rẽ vào khúc cua, đã áp sát, bắt giữ. Khi người phụ nữ này bỏ khẩu trang bịt mặt, trinh xác định đó chính là Phạm Thị Thanh Mai. Ngày 22-5, CAP Trần Hưng Đạo đã chuyển hồ sơ và đối tượng về CAQ Hoàn Kiếm xử lý theo qui định.