Được Hồ Hoài Anh cám ơn, Quốc Huy chiến thắng Ngôi nhà âm nhạc 2012

ANTĐ - Trong đêm chung kết được diễn ra tối qua, 20-7, Phạm Quốc Huy là thí sinh xuất sắc nhất đoạt ngôi vị Quán quân của cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc 2012

Với số điểm cao nhất – 35,93 cùng với các phần trình diễn tuyệt vời, thí sinh Phạm Quốc Huy hoàn toàn xứng đáng để trở thành chủ nhân của Ngôi nhà âm nhạc (NNAN) năm nay. Trong các tiết mục thi hát, Quốc Huy đều thể hiện được một phong độ ổn định và thông minh khi chọn cho mình phong cách ballad - thể loại sở trường và đã giành được hầu như mọi lời khen từ 4 vị giám khảo.

Với bài hát dành cho người thân, sự nồng nàn và da diết trong từng lời ca của Huy đã làm cho giám khảo Hồ Hoài Anh phải nói lời cảm ơn: “Tôi cảm ơn bạn! bài hát của bạn đã gợi lại câu chuyện của tôi ngày xưa. Tôi thấy được cảm xúc của bạn trong từng câu chữ. Nhưng người nghệ sỹ không chỉ có cảm xúc mà còn phải có một tinh thần thép”.

Quốc Huy là thí sinh chiến thắng trong đêm chung kết NNAN 2012

Không chỉ xuất sắc trong ca hát, Quốc Huy còn xứng đáng khi vũ đạo của anh ngày càng tiến bộ. Bài nhảy dự thi của Quốc Huy đã mang lại nhiều sự bất ngờ cho khán giả. Hóa thân thành một chàng trai với phong cách hiphop, Quốc Huy dường như lột xác, khác xa với hình ảnh một chàng trai đĩnh đạcthường thấy. Những động tác được thể hiện thật dứt khoát, kết hợp ăn ý với vũ đoàn. Quốc Huy đã thực sự đốt cháy sân khấu và là thí sinh được điểm 10 nhiều nhất trong đêm nay.

Được đánh giá ngay từ đầu là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch NNAN năm nay. Tuy nhiên, khi vào sâu những vòng trong, sự hi vọng này của những người hâm mộ Quốc Huy hơi lung lay bởi sự nổi bật của một Yến Chi với khát vọng chiến thắng tột cùng và một “ẩn số” luôn biến hóa – Tăng Ngọc Tuyền.

Thí sinh NNAN biểu diễn cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn

Tuy nhiên, như giám khảo Đoan Trang đã nhận định, Quốc Huy được xem là một thí sinh có phong độ ổn định nhất trong suốt quá trình thi. Chính điều này đã giúp cho Huy duy trì sự tự tin, tinh thần trong suốt 10 liveshow trải dài trong 3 tháng ròng rã. Kĩ năng có sẵn cộng với một tình thần tập luyện cao độ, kết quả là hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Quốc Huy đã bỏ ra trong suốt 3 tháng vừa qua.

Nhận giải Nhì, Hoàng Thị Yến Chi – một thí sinh nữ với vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong cứng rắn và đầy bản lĩnh cũng đã hoàn thành bài thi của mình thật xuất sắc. Mặc dù gặp vấn đề về sức khỏe trước đêm thi, nhưng với phần thể hiện đêm nay thì khó có ai nhận ra được Yến Chi vừa mới bị mất giọng.

Kasim Hoàng Vũ biểu diễn trong đêm chung kết

Có thể nói, Yến Chi là một cô nàng “tắc kè hoa” khi mỗi lần xuất hiện đều mang một màu sắc khác nhau. Lúc trong sáng, hồn nhiên bên Quốc Huy trong bài song ca đầu tiên, lúc sang trọng và quyến rũ khi hát cùng Tăng Ngọc Tuyền và lúc như một người phụ nữ đằm thắm và dịu dàng trong bản tình ca hát cùng ca sỹ khách mời Hà Anh Tuấn.

Về phần vũ đạo, có thể nói Yến Chi cũng đã tháo gỡ được cái mác “thảm họa” lúc đầu mà nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận dành cho cô. Và đến hôm nay, chính GK Nguyễn Hồng Thuận đã phải dành những lời khen tặng cho Yến Chi: “Không thể phủ nhận rằng bạn đã đạt được độ chín nhất định từ giọng hát đến khả năng vũ đạo. Tôi đã thấy con đường nghệ thuật đang rộng mở trước mắt bạn”. Và với tổng điểm 34,87, Yến Chi đã trở thành thí sinh về nhì trong cuộc đua.

Văn Mai Hương song ca với thí sinh

Còn nhắc đến Tăng Ngọc Tuyền, người ta sẽ nghĩ ngay trong đầu từ “điên”, có lẽ biệt danh này sẽ gắn liền với tên tuổi của Tuyền trong sự nghiệp sau này của cậu. Không thể phủ nhận khả năng vũ đạo cũng như những chiêu trò mà Tuyền sử dụng trên sân khấu khá hay và hiệu quả nhưng Tuyền luôn là một thí sinh gây tranh cãi nhiều nhất từ phía khán giả và Ban giám khảo. 
Được Hồ Hoài Anh cám ơn, Quốc Huy chiến thắng Ngôi nhà âm nhạc 2012 ảnh 6
MC Ngôi nhà âm nhạc
Trong đêm thi tối qua, khán giả cũng đã chứng kiến được một Tăng Ngọc Tuyền cháy hết mình trên sân khấu. Khán giả cũng như BGK luôn háo hức và trông chờ điều bất ngờ mà Tuyền sẽ mang lại trong từng phần thi. Những bài hát Tuyền mang đến cho khán giả đều không mang yếu tố kỹ thuật cao nhưng với chất giọng mộc mạc, Tuyền lại thuyết phục BGK cũng như khán giả bằng chính cảm xúc mà anh đã gởi gắm trong bài hát. Về phần vũ đạo, Tăng Ngọc Tuyền đã thể hiện được những bước nhảy điêu luyện, biểu cảm gương mặt tốt và tạo ra một sức hút rất lớn từ phía khán giả. 

BGK Ngôi nhà âm nhạc

Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận đã có lời nhận xét dành cho Tăng Ngọc Tuyền: “bạn là người có duyên trên sân khấu, những tiết mục nào bạn cũng thể hiện hết mình và bạn nên trau dồi thêm khả năng âm nhạc nếu muốn đi xa hơn nữa. Bạn đúng là một nhân tố "lạ" và "độc". Tăng Ngọc Tuyền xếp hạng 3 với số điểm 33,50.