Được dân tin tưởng

ANTĐ - Mấy năm qua, phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ ở  huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Có thể nói rằng, chưa bao giờ người dân lại tham gia và đóng vai trò tích cực đến vậy trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương.

“Tai mắt” ở khắp nơi

Đến Đan Phượng để thấy tận mắt hiệu quả của phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ, chúng tôi tìm gặp anh Lê Mạnh Hoan (SN 1987, ở Đội 5, xã Thọ An, Đan Phượng). Năm 2010, Hoan phạm tội trộm cắp, bị tòa tuyên án 1 năm tù giam. Ở độ tuổi còn chưa hoàn toàn trưởng thành về nhận thức đó, án tù thực sự là một đòn nặng với Hoan. Sau khi mãn hạn, anh cũng từng sống trong tâm trạng tự ti, mặc cảm. “Vấp ngã, nhưng không lấy đó làm trở ngại ngăn cản mình tiến bộ, các anh công an đã đưa tôi quay về con đường lương thiện bằng lời khuyên như vậy”, Hoan kể về những ngày được các cơ quan, đoàn thể và nhất là lực lượng công an huyện quan tâm, động viên, giúp đỡ, “Nhờ đó, tôi đã có động lực để gạt bỏ hoàn toàn quá khứ, phấn đấu làm lại cuộc đời”. 

Đến nay, anh Hoan đã có thu nhập ổn định hàng tháng với công việc lái taxi mà lực lượng công an giới thiệu cũng như đứng ra bảo đảm, đủ khả năng nuôi sống gia đình. Anh cũng trở thành một nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ ở huyện. Trong quá trình hành nghề chở khách, anh Hoan đều có ý thức cảnh giác, nắm thông tin, tình hình, hễ phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ANTT đều báo cáo lại với lực lượng công an. Khi có thời gian rảnh rỗi, anh cũng tham gia các buổi sinh hoạt mà các cơ quan, đoàn thể ở huyện tổ chức nhằm giáo dục, cảm hóa người từng lầm lỗi, với hy vọng sẽ có thêm nhiều người tìm được con đường đúng đắn như mình. 

Mấy năm qua, phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ ở Đan Phượng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó, giáo dục, cảm hóa người từng lầm lỗi chỉ là một phần rất nhỏ. Có thể nói rằng, chưa bao giờ người dân lại tham gia và đóng vai trò tích cực đến vậy trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. Nhất là sau thời điểm tháng 7-2012, khi chính quyền được sự tham mưu của lực lượng công an, triển khai đợt cao điểm vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. “Tội phạm hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi, diễn biến khó lường, rộng khắp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau, trong khi đó số lượng cán bộ công an rất hạn chế, còn nhân dân thì có mặt ở khắp mọi nơi. Khi được tuyên truyền, định hướng tốt, nhân dân sẽ tự giác phòng ngừa tội phạm, giúp lực lượng công an ngăn chặn ngay từ cơ sở”, Trung tá Lê Đức Hùng, Phó trưởng CAH Đan Phượng nhấn mạnh. Nhờ làm tốt công tác vận động, riêng trong năm qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 772 tin báo về hoạt động của tội phạm, trong đó có 37 tin báo về ANCT, 140 tin báo liên quan tội phạm hình sự, giúp lực lượng công an điều tra khám phá hàng chục vụ.

Những “điểm sáng” trong phong trào

Một trong những nội dung vận động nhân dân được đánh giá cao của Đan Phượng, đó là duy trì thực hiện có hiệu quả 14 “Cụm liên kết an toàn về ANTT tại địa bàn giáp ranh”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, duy trì hoạt động của 778 tổ an ninh tự quản, 47 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 132 tổ  hòa giải,  40 câu lạc bộ PCTP - TNXH từ gia đình, mô hình câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”, mô hình quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.  

Công tác xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt cũng được CAH chú trọng, thể hiện qua việc tham mưu cho UBND huyện kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách lực lượng công an xã với tổng biên chế từ 222 lên 330 đồng chí. Những chính sách ưu đãi cũng đã tạo thêm động lực cho không chỉ cán bộ mà cả người dân tham gia tích cực hơn vào phong trào. Nhiều tấm gương không sợ nguy hiểm, dũng cảm tham gia bắt tội phạm, nhiều vụ việc phức tạp về ANTT được nhân dân tìm cách hóa giải, không để xảy ra điểm nóng ở cơ sở... Tổng kết năm 2012 có 9 tập thể và 23 cá nhân được Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố và UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen.

“Quan trọng nhất là nhân dân đã tin tưởng vào lực lượng công an và coi nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT như việc của chính nhà mình. Đó là nền tảng tốt để phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ huyện Đan Phượng tiếp tục giành được những thắng lợi mới”, Trung tá Lê Đức Hùng khẳng định.