Dùng xiên chuột đâm thủng cổ người đi đường

ANTĐ - Trong khi đi xe máy về nhà trên đường đê thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Vuông, SN 1989, nhà ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, bất ngờ bị 1 đối tượng dùng xiên chuột đâm trúng cổ.

Khoảng 22h30 ngày 11-8, CAH Gia Lâm nhận được tin báo tại đường đê thôn Chi Đông, xã Lệ Chi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Văn Vuông, công dân thôn Đình Tổ, huyện Thuận Thành; trong khi đi xe máy một mình trên đường đê, bất ngờ bị 1 đối tượng đi ngược chiều, dùng xiên chuột đâm thẳng vào cổ. Sau khi bị đâm, nạn nhân chạy được vài chục mét thì ngã gục gần một nhà dân và tử vong. Vết thương trên cổ nạn nhân xuyên từ trước ra phía sau, miệng to gần bằng ngón tay cái.

Ngay trong đêm 11-8, CAH Gia Lâm phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ án và đối tượng gây án. Điều bất ngờ, đó là nạn nhân Nguyễn Văn Vuông không hề mâu thuẫn với ai. Trước thời điểm xảy ra án mạng, anh Vuông cũng không cãi cọ, gây gổ với ai. Tuy nhiên, diễn biến vụ việc xảy ra cho thấy, dường như đối tượng gây án đang rất cay cú và thù tức nạn nhân thì mới có thể ra tay manh động như vậy. Lần ngược lại diễn biến các vụ việc xảy ra ở khu vực giáp ranh, CQĐT xác định khoảng 21h30 cùng ngày, tại một quán rượu ốc ở địa bàn xã Đình Tổ có hai nhóm thanh niên ngồi uống rượu, sau đó cùng bỏ về. Một lát sau, giữa hai nhóm này nảy sinh mâu thuẫn trên đường về và lao vào đánh nhau. Một nhóm yếu thế hơn, do phe kia dùng gạch để tấn công.

 Phối hợp điều tra với CAH Thuận Thành và Công an xã Đình Tổ, rạng sáng 12- 8, công an Hà Nội dựng được danh tính một số người trong nhóm ẩu đả trên đường đê Lệ Chi, trong đó có Vũ Bá Lâm, SN 1988; Vũ Văn Nam, SN 1988, và Vũ Văn Bằng, SN 1985, cùng trú ở xã Lệ Chi, Gia Lâm. Khi lực lượng công an đến nhà những người này, không một ai có mặt. Người thân của họ cho biết, con em họ đi từ tối 11-8 nhưng chưa thấy về nhà. Cùng thời điểm này, ban chuyên án nhận được thông tin giá trị, khuya 11-8, có nhân chứng trông thấy Vũ Bá Lâm cầm một chiếc xiên chuột dài hơn 2 mét chạy từ đê xã Lệ Chi xuống. Một mặt tổ chức truy tìm, đồng thời, ban chuyên án vận động người nhà Lâm đưa đối tượng đến đầu thú. Khoảng 16h ngày 12-8, biết không thể lẩn trốn, Lâm đã đến CAH Gia Lâm đầu thú. 

Rời quán nhậu, chỉ vì men rượu mà nhóm Lâm mâu thuẫn với một nhóm thanh niên bên xã Đình Tổ. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi nhóm Lâm cầm gạch đuổi đánh khiến nhóm thanh niên Đình Tổ phải bỏ chạy. Ít phút sau đó, Lâm cùng Nam và Bằng đi xe máy trên đê thì trông thấy anh Vuông đi xe máy ngược chiều. Nhầm là thanh niên bên Đình Tổ quay lại trả thù, Lâm cầm xiên chuột trên tay Bằng, lao vào anh Vuông, đâm mạnh vào cổ nạn nhân. Đâm xong, Lâm rút xiên tìm đường chạy trốn. Lưỡi xiên bằng kim loại, dài hơn 40cm, chuyên để xiên chuột đã lấy đi tính mạng nạn nhân Nguyễn Văn Vuông.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt Vũ Bá Lâm về hành vi giết người; ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Bá Nam và Vũ Văn Bằng về hành vi không tố giác tội phạm.