Dùng Viaga thường xuyên có sao không?

ANTĐ - Hỏi: Tôi năm nay 60 tuổi. Vợ mới cưới của tôi 35 tuổi. Cô ấy rất ham muốn chuyện ấy. Để chiều cô ấy, tôi đã phải dùng đến Viagra và nhiều loại thuốc bổ dương khác. Việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe không thưa bác sĩ?

Trả lời: Hiện nay, nhiều nam giới vẫn xem Viagra là giải pháp cho chuyện chăn gối. Viagra giúp duy trì sự cương cứng chứ không có tác dụng kích thích cương cứng. Ở nam giới, Viagra tăng cường lưu thông máu đến bộ phận sinh dục bằng việc làm giãn nở các động mạch, vì thế cải thiện và duy trì sự cương cứng của dương vật. Ở phụ nữ, Viagra tăng cường lượng máu lưu thông đến bộ phận sinh dục vì thế đánh thức ham muốn tình dục ở chị em… Nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nhất là các bệnh về tim mạch và rối loạn cương dương. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Viagra có thể gây mù, gây đau khi cương dương, suy giảm khả năng sinh sản, làm giảm huyết áp, làm nhức đầu và còn có thể bị ngưng thở khi ngủ. 

Con người ai cũng trải qua 4 thời kỳ là: sinh, lão, bệnh, tử. Ở tuổi 60 của bạn đã có thể gọi là ở giai đoạn lão. Còn vợ bạn mới 35 tuổi thì đương nhiên là vẫn có nhu cầu cao trong chuyện ấy. Nếu so sánh thì rõ ràng bạn và vợ bạn trong “cuộc chiến” này hoàn toàn không cân sức. Ở tuổi của bạn, cơ thể không còn như thời trẻ, những bệnh tim mạch, huyết áp xuất hiện. Vì vậy chuyện quan hệ vợ chồng nên điều độ, “liệu cơm gắp mắm”, không nên cố gắng khi cơ thể mệt mỏi.