Dùng nước tăng lực nhiều, nhiễm thói xấu nhanh

ANTĐ - Tổ chức sức khoẻ hàng đầu thuộc Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho biết, sau khi nghiên cứu tìm hiểu về mối liên hệ giữa hành vi của trẻ em và những loại nước uống tăng lực thì trẻ em có xu hướng hoạt động thể chất nhiều hơn bình thường.
Dùng nước tăng lực nhiều, nhiễm thói xấu nhanh  ảnh 1

Hơn nữa, trẻ em cũng có xu hướng tham gia các hoạt động có hại cho sức khoẻ.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, cả nam sinh và nữ sinh thường xuyên dùng nước thể thao có xu hướng hút thuốc và mê chơi điện tử. Những trẻ em này cũng thường xuyên uống nước soda có đường và nước ép hoa quả. 

Hiện nay, lượng tiêu thụ nước uống thể thao và các loại nước uống tăng lực tăng gấp 3 lần so với thập kỷ trước và khoảng 12% lứa tuổi thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ uống nước tăng lực và nước uống thể thao hàng ngày. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu cũng khuyên các vận động viên cần ý thức rõ hơn về phương pháp thuỷ hợp có lợi cho sức khoẻ nhất: đó chính là uống nước tinh khiết.