Dùng mảnh sành 2 "teen" doạ cắt cổ, cướp taxi

ANTĐ - Ngày 3-8, CAP Bách Khoa đã chuyển hai đối tượng Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, ngõ 269 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên) và Trần Hoài Nam (SN 1997)  lên CAQ Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó khoảng 23h ngày 31-7, Nghĩa và Nam thuê xe taxi hãng Mai Linh do anh Nguyễn Văn Dũng điều khiển đi từ ngã tư Bạch Mai – Lê Thanh Nghị đi phố Tam Trinh.

2 tên cướp tuổi teen bị CAP Bách Khoa bắt giữ

Sau đó 2 đối tượng yêu cầu lái xe chở về phố Lê Thanh Nghị thì dừng xe, cả hai dùng búa đe dọa anh Dũng cướp 1 điện thoại cùng 100 nghìn đồng. Sau khi “nướng” hết tiền vào trò chơi trên mạng, đến 21h ngày 2-8, cả hai tiếp tục vẫy xe taxi Thanh Nga ở trước Nhà Hát Lớn rồi yêu cầu đi phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Khi đến địa điểm 2 đối tượng yêu cầu lái xe chở về phố Lê Thanh Nghị. Về đến phố Trần Đại Nghĩa – Lê Thanh Nghị, sau khi dừng xe Nam và Nghĩa lấy mảnh sành, sứ được chúng chuẩn bị từ trước ghì đầu lái xe đe dọa cướp lấy 300 nghìn đồng.

Phương tiện và tang vật CA thu được tại hiện trường

Nhận được nguồn tin từ người dân phản ánh về vụ cướp tài sản trên, CAP Bách Khoa đã nhanh chóng tổ chức truy tìm theo dấu vết nóng các đối tượng bỏ chạy.

 Đến 0h30 ngày 3-8, CAP truy đuổi và bắt gọn 2 tên cướp nhí khi chúng lẩn trốn ở trong một ngõ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị. Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra mở rộng.