TP.HCM:

Dùng mã tấu đập phá nhà dân, chống trả công an

ANTĐ -Do thù hằn từ trước, sau cuộc nhậu Cương xách mã tấu cùng bạn tìm đến nhà ông K. giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng Công an phường có mặt xử lý thì Cương hung hăng lao vào tổ công tác đánh trả.

Ngày 19/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi xách mã tấu đến đập phá nhà dân, đồng thời chống trả lực lượng chức năng khi công an phường đến giải quyết vụ việc. Đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để  điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” là Nguyễn Mạnh Cương (SN 1989, ngụ Long An).

Theo thông tin ban đầu, Cương và ông Nguyễn Văn K. (SN 1975, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú đường số 2, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận thủ Đức) có hùng hằn với nhau từ trước xung quanh mâu thẫu trong công việc tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức. Từ đó Cương nuôi ý định đánh ông K. cho bỏ ghét.

Do bị trúng đạn Cương mới chịu buông hung khí 

Vào 14h30 chiều 18/12, khi đã ngà ngà say Cương gọi bạn tên Bờm tìm đến nhà ông K. “tính sổ”. Bờm đồng ý sau đó lấy xe máy chở Cương đến nhà ông K. tại địa chỉ trên. Khi đi Cương mang theo cây mã tấu dài khoảng 75cm để thị uy.

Đến nơi Cương đứng trước nhà ông K. chửi bới om sòm. Thấy đối tượng mang theo mã tấu nên ông K. trốn biệt trong nhà, đồng thời điện báo công an phường Bình Chiểu nhờ can thiệp. La lối nhưng không thấy ông K. ra, Cương tức mình chém vào cổng sắt nhà ông này. Khi công an đến thì hai đối tượng lên xe tẩu thoát.

Đang lúc ở công an phường làm việc thì ông K. nhận được điện thoại con gái báo tin Cương và Hoàng đến nhà sục xạo khắp nơi tìm ông, trong đó tên Cương lăm lăm cây mã tấu trên tay. Tìm không thấy hai tên toan ra về. Đúng lúc này đồng chí Hùng cùng 2 công an vừa đến.

Thấy bóng dáng công an Hoàng nổ máy xe chạy mất. Các chiến sĩ yêu cầu Cương bỏ hung khí xuống nhưng tên này ngoan cố, thậm chí còn xông tới. Đồng chí Hùng bắn 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Cương vẫn hung hăn sấn tới buộc đồng chí Hùng phải bắn tiếp phát súng xuống nền xi măng trước mặt. Đầu đạn văng lên trúng ngay đầu gối làm Cương khụy xuống. Lập tức, các chiến sĩ lao tới tước hung khí trên tay Cương và sau đó đưa về công an phường Bình Chiểu.

Mã tấu đối tượng sử dụng để tấn công tổ công tác

Công an phường đã bàn giao đối tượng cho Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức lập hồ sơ xử lý. Công an xác định tên Bờm, đồng phạm của Cương tên là Trương Minh Hoàng (SN 1991, ngụ quận 6, tạm trú quận Thủ Đức) hiện đã bỏ trốn khi nào bắt được sẽ xử lý sau.