Dùng gậy tre đánh anh rể tử vong trong cuộc nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi ăn uống cùng nhau, Khăm nói B. về nhà ngủ nhưng người này không đồng ý. Hai bên xảy ra xô xát, Khăm dùng gậy tre đánh vào đầu khiến B. gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Trước đó, tối ngày 28/10, Vi Văn Khăm (SN 1979) trú tại Bản Vều 4, Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, cùng anh Vi Văn Biên (SN 1974) trú cùng bản đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn thăm em rể của anh Biên bị tai nạn. Vì là hai anh em rể nên sau khi đi thăm về cả hai cùng vào nhà Khăm ăn cơm.

Vi Văn Khăm tại cơ quan công an (ảnh CACC)

Vi Văn Khăm tại cơ quan công an (ảnh CACC)

Sau bữa ăn, Khăm nói anh B. về ngủ không thì sẽ bị mình đánh. Anh B. nói Khăm ưng thì cứ đánh. Lúc này, Khăm lấy gậy tre đánh vào đầu anh B. khiến anh này gục tại chỗ.

Sau đó, Khăm bế anh B. về nhà rồi nói con trai nạn nhân thay đồ, bôi dầu. Rạng sáng ngày 29/10, người nhà phát hiện anh B. đã tử vong. Thông tin được trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng xác minh sự việc. Qua đánh giá ban đầu nhận thấy trên người nạn nhân có nhiều thương tích, có dấu hiệu chết bất thường.

Qua xác minh sàng lọc, cơ quan công an xác định Vi Văn Khăm là người có liên quan đến cái chết của anh B. Tại cơ quan công an, Khăm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin cùng chuyên mục