Dùng dùi cui điện tấn công tài xế taxi

ANTĐ - Bị hành khách bất ngờ dùng dui cui điện tấn công vào vai hòng cướp tài sản, tài xế hãng taxi Hương Lúa đã nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài hô hoán người dân đến giúp.

Sáng 11-11, ghi lời khai phạm tội của mình tại cơ quan công an, Phùng Hưng (23 tuổi ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, mục đích đi cướp về để lấy tiền chuộc chiếc bằng lái xe đã cầm cố.

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an


"Em làm lái xe cho một công ty ở Quảng Ninh nhưng thời gian gần đây do thua lô đề nợ nần nhiều nên đã mang bằng lái xe ôtô của mình đi cầm cố. Không có bằng lái thời gian này không công ty nào dám nhận", thủ phạm vụ cướp khai.

Trước đó, tối 10-11, CAH Thanh Trì cùng công an xã Liên Ninh trên đường làm nhiệm vụ tuần tra phối hợp cùng người dân bắt giữ Hưng dùi cui tấn công anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, lái xe tài xế hãng taxi Hương Lúa). Theo lời nạn nhân, khi xe chạy đến thôn Phương Nhị - nơi ít người qua lại, tên cướp đã dùng dùi cui điện tấn công vào bả vai anh.

Sau khi gạt tay hất chiếc dùi cui, tài xế taxi nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài hô hoán. Bỏ chạy được hơn 100 mét thì Hưng bị người dân quanh đó bắt giữ.

Công an huyện Thanh Trì đang tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.