Đừng để hậu quả đáng tiếc

ANTĐ - Nói về việc lựa chọn giới tính thai nhi, chị Trịnh Tuyết Minh, ở Kim Ngưu (Hà Nội) cho rằng, sự tò mò và nhu cầu muốn biết giới tính con mình trước khi sinh là tâm lý chung của đa phần thai phụ, song không vì thế mà cố gắng lựa chọn giới tính thai nhi bằng mọi cách.

- Lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, tại sao nhiều người dù biết vẫn cố tình vi phạm quy định này?

- Tôi nghĩ hiện nay đa số người dân đều biết rằng pháp luật nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, thế nhưng hầu hết các bà mẹ đều biết trước giới tính con mình từ lúc còn thai nghén. Điều đó chứng tỏ tâm lý muốn biết giới tính thai nhi vẫn còn rất phổ biến, đồng thời cũng chỉ ra tình trạng cố ý vi phạm pháp luật của các cơ sở y tế chưa được chấn chỉnh, dù bị nghiêm cấm nhưng vẫn sẵn sàng thực hiện chẩn đoán giới tính thai nhi. 

- Sự xuất hiện của các loại sản phẩm mới như que thử giới tính sẽ góp phần làm gia tăng hành vi vi phạm trong lĩnh vực này?

- Khi nhu cầu của người dân vẫn còn thì muốn ngăn chặn hành vi lựa chọn giới tính thai nhi phải siết chặt quản lý đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ. Nếu các sản phẩm giúp tự chẩn đoán giới tính thai nhi được bày bán tràn lan thì đúng là tiếp tay cho vi phạm. Để ngăn chặn thì người rao bán sản phẩm lựa chọn giới tính thai nhi cũng cần phải xử lý nghiêm như một phòng siêu âm cố ý chẩn đoán giới tính, đơn vị quảng cáo hay giới thiệu sản phẩm này cũng cần phải xử lý nghiêm.

- Ngoài việc tăng cường quản lý, mỗi người dân cần có suy nghĩ, trách nhiệm như thế nào để tránh hệ lụy từ hành vi vi phạm này? 

- Tôi biết có khá nhiều cặp vợ chồng sau khi siêu âm đã quyết định phá thai chỉ vì biết thai nhi đó là nữ. Lựa chọn giới tính thai nhi là nguyên nhân khiến tình trạng nạo phá thai gia tăng, cũng là nguyên nhân khiến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thêm trầm trọng. Vì thế, tôi cho rằng chị em không nên cố gắng biết giới tính thai nhi bằng mọi cách, càng không nên căn cứ vào kết quả đó mà đưa ra những quyết định sai lầm.