Đừng để bé trai phải... tiểu ngồi

ANTĐ - Chuyện tưởng như đùa này lại xảy ra thật với Văn Văn, một bé trai 9 tuổi nặng 60kg ở Trung Quốc. Vì quá béo, cơ quan sinh dục của cậu bé gần như lặn mất vào trong những “tảng” thịt đùi, mỗi lần đi tiểu, Văn Văn đều phải ngồi xổm xuống.

Các bác sỹ cho hay, việc lớp mỡ xung quanh quá lớn và dày đã khiến cơ quan sinh dục của Văn Văn bị chèn ép, không thể phát triển bình thường, hình thành nên trạng thái “dương vật ẩn”. Nếu để lâu dài, không chỉ các hoạt động thường ngày mà ngay cả chức năng sinh dục cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tình trạng béo phì tác động rất xấu đến sự phát triển tính năng sinh lý, nếu là bé trai, thậm chí còn xuất hiện các đặc trưng tính cách của nữ giới hoặc bộ phận sinh dục ẩn”, bác sỹ Liên Quần, một chuyên gia về Nhi khoa cho biết, “và bố mẹ chính là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về điều này”. Trẻ có 3 giai đoạn dễ béo phì, đó là nhũ nhi, trước tiểu học và dậy thì, trong đó nhiều bố mẹ tưởng rằng giai đoạn nhũ nhi trẻ bụ sữa không ảnh hưởng đến sau này, nhưng thực chất việc khống chế cân nặng của trẻ ngay từ đầu vô cùng quan trọng.