Dùng dao và cuốc sát hại người hàng xóm

ANTĐ - 11h trưa 3-1, bà Hoàng Thị Khẩn, SN 1951, ở xóm Bến, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) bất ngờ bị người hàng xóm là Nguyễn Văn Lương, SN 1984, dùng dao và cuốc đánh đến chết.

Bà Khẩn bị Lương dùng dao và cuốc đánh đến chết (Ảnh minh họa)

Bà Khẩn đang cuốc đất trồng cây, Lương xông đến chém 1 nhát dao vào mặt, làm bà Khẩn ngã lăn ra vườn. Chưa dừng lại ở đó, Lương vớ chiếc cuốc của bà Khẩn bổ 1 nhát vào mặt nạn nhân. Chỉ đến khi một số người dân phát hiện hành vi côn đồ hung hãn của Lương và can gián, đối tượng mới chịu đi về nhà. Do vết thương quá nặng, bà Khẩn đã chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh phối hợp với các phòng nghiệp vụ  CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây án. Bước đầu điều tra, cơ quan công an được biết Lương làm nghề thợ mộc và hàng ngày vẫn làm việc bình thường. Gần đây, đối tượng này có những biểu hiện bất thường về tâm lý, rất khó hiểu. Bản thân Lương và bà Khẩn không hề có thù oán gì với nhau. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lương về hành vi giết người, tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.