Dùng đá tấn công lực lượng bảo vệ cổ vật

ANTĐ - Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang điều tra làm rõ những đối tượng dùng đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ cổ vật tại thôn Châu Thụân Biển, xã Bình Châu, huỵên Bình Sơn. 

Trước đó, sáng ngày 13-10, hàng trăm người dân quá khích đã bất chấp lực lượng công an, biên phòng bảo vệ lao ra biển lặn tìm cổ vật. Tiếp đó nhiều người đã tấn công lực lượng công an và đập phá ô tô của lực lượng chức năng khi bị cản trở.

Cũng trong ngày 14-10, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở ban ngành liên quan về xã Bình Châu họp, kiểm tra khu vực tàu cổ và chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng chống lực lượng thi hành nhiệm vụ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc vi phạm pháp luật khi xâm phạm cổ vật. Mọi hành vi xâm phạm tấn công người thi hành nhiệm vụ sẽ bị nghiêm trị theo phápt luật. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương  điều tra làm rõ các đối tượng xúi giục, kích động và tham gia tấn công lực lượng công an, biên phòng. 

Theo ông Trần Văn Minh - phụ trách Đội lặn của Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương, hiện đơn vị đã phủ lưới sắt, chằng đá bao quanh khu vực cát vùi lấp tàu cổ để bảo vệ an toàn không cho người dân lặn lấy trộm cổ vật. Tấm lưới sắt rộng 240m2 cùng 10 tấn đá đảm bảo chắn chắn, không để kẻ gian xâm nhập.