Dùng cuốc đoạt mạng chồng lúc nửa đêm

ANTĐ - Đêm khuya, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ông Vừa lôi vợ ra sân rồi dùng ống tuýp sắt để đánh. Bị chồng đánh đau, bà Liên vớ được cây cuốc bổ liền 2 nhát, khiến ông Vừa gục tại chỗ.

Chiều ngày 10-4, thông tin từ công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi) trú tại xóm Bắc Sơn, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn để điều tra nghi vấn giết người.

Nạn nhân của bà Liên là ông Bùi Văn Vừa (59 tuổi là chồng của bà Liên). Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng ngày 9-4, công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của gia đình nạn nhân về việc ông Vừa tử vong tại nhà riêng với nhiều biểu hiện bất thường.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Nam Đàn đã cử người về điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do bị vật cứng đánh vào đầu. Từ những chứng cứ và thông tin thu thập được, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm là bà Liên để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Liên khai nhận khoảng 3h sáng hai vợ chồng đang ngủ thì xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Bà bị chồng kéo ra sân dùng tuýp sắt đánh. Không chịu thua, bà chống đỡ lại rồi dùng cuốc dựng ở mép sân bổ hai nhát mạnh vào đầu và cổ, khiến ông Vừa ngã gục tại chỗ.

Gây án xong, bà Liên vào nhà nằm ngủ. Gần sáng bà Liên tỉnh dậy đi tìm chồng thì phát hiện ông Vừa gục nơi góc sân và đã tử vong. Sau đó, bà Liên gọi hàng xóm sang chứng kiến rồi giả vờ gào khóc, tiếc thương.

Tuy nhiên, khi người nhà tắm rửa, khâm liệm cho ông Vừa thì phát hiện nhiều vết thương lạ nên trình báo lên công an làm rõ nguyên nhân. Trước đây, bà Liên đã từng dùng dao chém chồng bị thương.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.