Đừng chờ hậu quả!

ANTĐ - Sáng 22-4, đọc Báo ANTĐ điện tử thấy có vụ xe Audi mất lái đâm liên tiếp vào 5 xe ô tô khác đỗ trong trường học sân trường THCS Ba Đình, Hà Nội, tôi bàng hoàng vì ngôi trường con mình theo học cũng là một điểm trông giữ ô tô trong khu tập thể. 

Chiếc Audi (trái) đâm liên tiếp vào 5 xe khác

Theo thông tin trên báo, sự việc xảy ra lúc 10h45 sáng, khi tất cả học sinh đều đang ở trên lớp. Thật khó có thể hình dung hậu quả sẽ như thế nào nếu chiếc xe trên lao vào đó đúng giờ tan học, bởi vị trí tai nạn hàng ngày tập trung rất đông các cháu học sinh chờ bố mẹ đón khi tan học.

Tôi được biết hiện có rất nhiều trường học cho phép tổ bảo vệ khai thác khuôn viên làm nơi trông giữ ô tô, xe máy qua đêm. Đây cũng là việc làm “lợi cả đôi đường”, nhà trường, bảo vệ có thêm nguồn thu, đồng thời lại giải quyết nhu cầu trông giữ xe cho người dân. Bản thân gia đình tôi sống trong khu tập thể, thường xuyên gặp khó khăn về địa điểm gửi xe nên tôi thấy làm như vậy rất tiện lợi.

Tuy nhiên, sau vụ tai nạn nói trên thì cũng cần suy nghĩ lại, bởi cái hại thậm chí còn lớn hơn. Thứ nhất là nguy cơ gây tai nạn, đe dọa đến tính mạng của học sinh. Ngay tại trường nơi con tôi học, hàng sáng khi đưa cháu đến trường, tôi thấy vẫn còn rất nhiều chủ xe chưa lấy, trong khi một số khác phóng thẳng từ trong ra dù học sinh đã đứng khá đông trước cổng trường. Thứ hai là nguy cơ cháy nổ. Tuy chưa có vụ việc nào xảy ra trên thực tế, song phải thấy được nguy cơ này là hiện hữu, khi mà trong một khuôn viên nhỏ hẹp, không được trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống cháy nổ chuyên dụng như ở các bãi đỗ xe chuyên nghiệp, cùng lúc có rất nhiều phương tiện khác nhau. Nếu hỏa hoạn xảy ra, tổ bảo vệ (thông thường chỉ có 1-2 người trực) chắc chắn sẽ rất lúng túng.   

Chính vì vậy, tôi nghĩ cần có những sự điều chỉnh kịp thời để làm sao vừa đảm bảo được những mối lợi, lại ngăn ngừa triệt để các nguy cơ, nếu muốn tiếp tục khai thác các khuôn viên trường học làm chỗ giữ xe. Cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan chức năng ở từng phường, quận cần vào cuộc ngay, đừng chờ tới khi hậu quả nặng nề xảy ra.