Dùng chai bia vỡ đâm chết người trong vũ trường

ANTD.VN - Trong lúc ẩu đả, Thuật đã dùng cổ chai bia bị vỡ đâm vào cổ, ngực nạn nhân gây tử vong.

Tối 5-2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã dựng lại hiện trường vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại vũ trường Rain (số 1 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Đà Lạt) vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, nghi phạm giết người Hoàng Công Thuật (39 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt) đã ra đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của nghi can Thuật, tối 4-2, Thuật tới tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đó cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke. Khoảng 0h ngày 5-2, Thuật cùng nhóm bạn khoảng trên 10 người đến vũ trường Rain, đường Lê Hồng Phong tiếp tục vui chơi.

Tại đây, trong lúc nhảy, Nguyễn Anh Kỳ, là bạn trong nhóm của Thuật đã va chạm với Huỳnh Quý (32 tuổi, trú tại hẻm 56 Ngô Quyền, P. 6, TP Đà Lạt) và bị Quý nhảy vào đấm đá. Sau khi được một người nước ngoài can ra, Quý trở về bàn.      

Mấy phút sau, Quý tiếp tục dùng ly, chai bia ném vào nhóm của Thuật. Thuật sau đó dùng cổ chai đã bị bể đâm vào cổ và ngực Quý.

Trong lúc hỗn loạn, Quý bỏ chạy ra ngoài. Khoảng một giờ sau, bảo vệ khách sạn bên cạnh vũ trường Rain phát hiện Quý đã tử vong ngồi tựa lưng vào ôtô 4 chỗ tại bãi xe của khách sạn. Riêng nhóm thanh niên gây án đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã tung lực lượng truy bắt nóng nhóm người gây án.

Tới chiều cùng ngày, Công an tỉnh quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng. Viện kiểm sát cùng cấp có lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi can là Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Trung Hiếu. Riêng nghi can chính Hoàng Công Thuật đã đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú vào 9h sáng 5-2.