Dựng cảnh xô đẩy, móc ví, điện thoại

ANTĐ - “Gắp” được điện thoại của “con mồi”, sau 5 giây đối tượng móc túi đã tắt nguồn, tháo xong sim… và chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Một trong những lo lắng của người dân khi đi xe buýt là “đội quân hai ngón”. Vào giờ tan tầm, lợi dụng hành khách lên xuống xe đông, một nhóm 3-4 đối tượng rình rập tại các điểm trung chuyển sẽ nhào tới, tạo dựng tình huống chen lấn, xô đẩy… để đồng bọn “gắp” ví, điện thoại của người đi xe. Trước tình hình tội phạm trộm cắp, móc túi hành khách đi xe buýt diễn biến phức tạp, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp với công an các quận, huyện tăng cường đấu tranh, triệt xóa.

Gần đây, đối tượng trộm cắp không chỉ hoạt động tại các điểm trung chuyển, mà vờ là hành khách đi xe, khoắng đồ những người sơ hở. Điển hình là ổ nhóm của Đoàn Văn Sơn (SN 1990), trú tại tỉnh Phú Thọ. 9h ngày 8-10, sau khi lượn lờ trên nhiều tuyến xe buýt “săn mồi”, Sơn cùng một đối tượng tên Tùng - đang bỏ trốn, xuống xe trước cửa bến xe Kim Mã. Chờ ít phút, 2 đối tượng phát hiện ông Nguyễn Quốc H. (SN 1934), trú tại quận Hoàn Kiếm lên xe buýt tuyến số 34, đã bám theo. Đến bến đỗ trước cửa số nhà 12 Điện Biên Phủ, thấy ông H. chen ra cửa, Tùng áp sát, xô đẩy những người xung quanh ngã vào “con mồi”, để Sơn nhanh tay “gắp” chiếc ví da, trong có 1,5 triệu đồng ở túi quần bị hại. Xuống xe và phát hiện bị mất ví, ông H. nghi cho Sơn, đã báo tổ công tác CAP Điện Biên, quận Ba Đình làm nhiệm vụ gần đó kiểm tra.

Kiểm tra túi xách của Sơn, lực lượng công an thu giữ chiếc ví đối tượng vừa trộm cắp, cùng 7 điện thoại di động đã tắt nguồn, tháo sim. Qua đấu tranh, đối tượng khai 7 chiếc điện thoại trên là “chiến lợi phẩm” sau gần nửa ngày cùng đồng bọn hoạt động trên nhiều tuyến xe buýt. Sơn khai, chúng thường đi đôi một, lên các xe buýt đông người, gặp ai sơ hở sẽ vờ chen lấn, xô đẩy lúc xe phanh gấp, vào bến… tạo cơ hội để đồng bọn áp sát móc điện thoại, ví trong balô, túi xách của người dân. Sau khi trộm cắp, chúng nhanh tay tắt nguồn điện thoại, tháo sim rồi chuyền cho đối tượng khác tẩu tán - một cán bộ CAP Điện Biên cho biết.

Theo lời khai của Sơn, Sơn được đồng bọn tên Tùng rủ đi trộm cắp trên xe buýt. Theo phân công, Sơn phải đi sau Tùng để nhận “hàng”, tẩu tán tang vật. Công việc trên giúp Sơn có 300.000 đồng/ngày. CAQ Ba Đình thông báo: Ai là bị hại, chủ sở hữu những chiếc điện thoại trên, đến cơ quan công an trình báo để nhận lại tài sản.