"Đụng" bộ đội biên phòng, vứt lại…gần 30 kg ma túy "đá"

ANTĐ - Dùng xe máy vận chuyển mấy bao tải đựng toàn…ma túy “đá”, khi trông thấy lực lượng chức năng, đối tượng nghi vấn đã vứt lại cả xe bỏ trốn.

Sự việc diễn ra lúc xẩm tối 4-10, ở địa bàn biên giới khu vực xóm Lũng Om (nằm trong địa bàn cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, Cao Bằng); khi đó, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng cùng lực lượng chức năng cửa khẩu phối hợp tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện một đối tượng đi xe máy chở một bao tải hàng theo hướng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Lực lượng chức năng vừa ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng bỏ xe máy và hàng hóa tháo chạy về hướng Trung Quốc.

Kiểm tra bao hàng, lực lượng chức năng phát hiện gần 30 kg tinh thể màu trắng, nghi ma túy “đá”. Mẫu vật ngay sau đó được gửi về Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), và kết quả giám định đến ngày 20-10 cho thấy, số tinh thể màu trắng trên chính là ma túy “đá”.

Điều đáng nói trong vụ án này không chỉ bởi số ma túy có trọng lượng rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở địa bàn tỉnh Cao Bằng; mà còn bởi cách thức vận chuyển của đối tượng. “Chưa khi nào chúng tôi phát hiện trường hợp vận chuyển từng ấy ma túy mà lại công khai như chở…gạo vậy”, một cán bộ chức năng của Cao Bằng nhận xét. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.