Dùng bật lửa… khống chế gia chủ cướp tài sản

ANTĐ - Sau khi gây án, sợ bị cơ quan công an “sờ gáy”, tên cướp có biệt danh Sơn “hai lỳ” đã trốn đi biệt tăm. Tuy nhiên, sau 21 ngày gây án, tên cướp đã phải tra tay vào còng. 
Dùng bật lửa… khống chế gia chủ!
Khoảng 12h30 ngày 1-11, trong lúc bà Lưu Thị Phương Dung (trú thôn Cư thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ trưa thì nghe tiếng động lạ. Biết có người đột nhập nhà mình theo lối cửa chính, bà Dung từ phòng ngủ đi ra phía phòng khách thì đột nhiên một nam thanh niên núp sau cánh cửa bất ngờ xông tới khống chế. Trong giây lát, đối tượng này dùng tay phải kẹp cổ bà Dung từ phía sau, tay trái y cầm chiếc bật lửa dí vào cổ chị Dung, gằn giọng nói: “Không được la, la tao giết. Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây!”. 

Sau 21 ngày lẩn trốn, Sơn "hai lỳ" đã bị bắt giữ

Bị đe dọa đến tính mạng, trong khi trong nhà lại chỉ có một mình nên bà Dung không dám chống cự và dẫn đối tượng đang khống chế mình đến phòng bán thuốc Tây lấy một nắm tiền để trong hộc bàn đưa cho đối tượng. Khi đi đến tủ bán buốc, đối tượng thấy trên tủ đang để một cái kéo (dùng để gắp bông khi tiêm thuốc cho bệnh nhân), tên cướp bỏ bật lửa ga vào túi quần và lấy chiếc kéo dí vào cổ bà Dung và tiếp tục hăm dọa.
Sợ nguy hiểm đến tính mạng bà Dung buộc phải dẫn đối tượng xuống phòng tắm lục trong túi quần của mình lấy thêm 500 nghìn đồng đưa cho tên cướp. Trong lúc khống chế bà Dung đi qua phòng ngủ, tên cướp phát hiện 2 chiếc điện thoại di động của bà Dung đang để trên giường liền đi tới và lấy 2 chiếc điện thoại của bỏ vào túi quần. Cướp được tài sản, tên cướp tiếp tục gằn giọng hăm dọa bà Dung: “Không được la, la tao giết!”. Sau đó, tên cướp đã nhanh chóng chạy ra sân, trèo qua hàng rào để tẩu thoát trong sự sợ hãi của nữ chủ nhà. 
Bủa lưới

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trần Ngọc Bích – Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh cho biết: Ngay sau khi bị đột nhập và khống chế cướp tàu sản, bà Dung đã đến Cơ quan Công an trình báo sự vụ. Theo tường trình của bị hại thì bà Dung không nhìn thấy mặt hắn ta mà chỉ nhận dạng được đối tượng là nam thanh niên cao hơn 1,60 mét, tóc ngắn, mặc áo khoác màu đen có mũ chụp xuống, quần ngắn đền đầu gối. Nhận được tin báo của người bị hại, CAH Diên Khánh đã nhanh chóng vào cuộc và huy động các cán bộ kỹ thuật hình sự, điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trinh sát đến hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng điều tra hầu như không xác định được hành tung đối tượng gây án do đối tượng không để lại dấu vết khi gây án đã khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. 

Nhận thấy vụ cướp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy, đến ngày 9-11, CAH Diên Khánh đã xác lập chuyên án mang bí số 111S, do Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công an huyện làm trưởng ban để đấu tranh, phá án. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội cảnh sát quản lý hành chính được tung xuống địa bàn để truy tìm đối tượng gây án với quyết tâm cao nhất. Các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn để thu thập thông tin về đối tượng có đặc điểm trùng khớp với thông tin người bị hại trình báo tại cơ quan Công an. 

Sau nhiều ngày sàng lọc thông tin, đến ngày 13-11, các trinh sát nhiều kinh nghiệm trong ban chuyên án 111S xác định được đối tượng tên Lê Văn Sơn (biệt danh Sơn “hai lỳ”, 20 tuổi, trú thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) có nhiều nghi vấn nhất. Lật lại “sổ đen” về Sơn “hai lỳ”, năm 2006, khi đó y mới có 14 tuổi nhưng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản và bị chính quyền địa phương đưa đi Trường Giáo dưỡng, thời gian 24 tháng. Đến năm 2009, sau khi “ra trường”, Sơn tiếp tục đi trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Diên Khánh tuyên phạt 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo và 18 tháng thử thách. Tiếp tục điều tra xác minh về hành tung của Sơn “hai lỳ”, các trinh sát nhận thấy sau khi ra tù, Sơn không có nghề nghiệp ổn định nhưng bất minh về kinh tế và thường có những mối quan hệ phức tạp với những đối tượng có tiền án, tiền sự trong và ngoài xã. 

Khoảng 10h30 ngày 1-11, Sơn đến tiệm Internet Hương, ở thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp để chơi game online (tiệm internet này cách nhà bà Dung khoảng 40m). Đến khoảng 12h cùng ngày, thì Sơn rời khỏi quán Internet nêu trên. Qua xác minh, các nhân chứng cho biết, khi đến tiệm internet để chơi game online, Sơn có mặc quần ngang gối, áo khoác màu đen. Theo nhận định của các trinh sát: căn cứ vào đặc điểm nhận dạng cùng với thời gian xảy ra vụ án tại nhà chị Dung thì Sơn là đối tượng có nhiều nghi vấn nhất. Tiếp tục xác minh, các trinh sát nhận thấy trước khi xảy ra vụ cướp táo tợn tại nhà bà Dung thì Sơn thường có mặt tại địa phương. Thế nhưng, sau khi vụ cướp xảy ra, Sơn đã “lặn mất tăm”.  

Khi các trinh sát, điều tra viên làm việc với những người thân trong gia đình Sơn thì họ hoàn toàn không biết y đi đâu! Các cán bộ, trinh sát, điều tra đã đi đến nhận định: sau khi gây án, “có tật giật mình” Sơn đã trốn khỏi địa phương hòng trốn trách cơ quan chức năng, vì vậy khả năng Sơn là đối tượng gây án là rất cao. Cuối cùng Cơ quan điều tra xác định được Sơn đang làm thợ hồ tại khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến ngày 21-11, Ban chuyên án đã cử 5 trinh sát nhiều kinh nghiệm lên đường vào thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an địa phưng truy bắt đối tượng Sơn “hai lỳ”. 

Đến  khoảng 16h ngày 22-11, khi đối tượng Sơn đang ở tại một khách sạn để “hẹn hò” với một cô gái mà y vừa làm quen đã bị các trinh sát trong ban chuyên án 111S phối hợp với công an phường Dĩ An bắt giữ cùng với 1 chiếc điện thoại di động hiệu Q-Smart S1 mà y cướp được tại nhà chị Dung. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đối tượng Sơn đã được di lý về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh để tiếp tục điều tra. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại Cơ quan điều tra, Sơn đã phải khai nhận chính y gây ra vụ khống chế, cướp tài sản tại nhà chị Dung ngày 1-11. 

Theo đại úy Trần Ngọc Bích, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm Sơn “hai lỳ” về hành vi “Cướp tài sản”.