Dùng ảnh "nóng" tống tiền tình cũ để "nuôi" tình mới

ANTĐ - Chiều 4-5, sau khi nhận tin báo của chị Đ.N (1997, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, hiện là SV một trường CĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng) về việc bị bạn trai cũ là K.Q.N (1997, quê Quảng Ngãi, SV cùng trường) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản, CAP Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và sau đó đưa K.Q.N về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, K.Q.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Câu chuyện chị N. bị tống tiền xuất phát từ khoảng nửa tháng trước, khi chị này quen biết K.Q.N và hai người nhanh chóng có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian này, để thể hiện tình cảm với người yêu, chị N. đồng ý cho K.Q.N lưu giữ lại một số hình ảnh “nóng” của mình để làm... kỷ niệm.

Tuy nhiên, mối tình này “ngắn chẳng tày gang”, bởi khi hai người yêu nhau được hơn... 1 tuần thì K.Q.N có bạn gái mới. Dù bị “đá”, nhưng chị N. vẫn không oán hận mà chú tâm vào học tập để quên đi những gì đã qua, nhưng K.Q.N lại không buông tha mà quay trở lại dùng những hình ảnh nhạy cảm để tống tiền người tình cũ...

K.Q.N tại CAP Hòa Cường Bắc

Trong khi đó, theo khai nhận của K.Q.N, nguyên nhân tống tiền người yêu cũ là vì thiếu tiền để ăn chơi và phục vụ cho tình yêu mới.

K.Q.N khai nhận, sau khi chia tay chị N., do cần tiền nên nghĩ đến việc sử dụng những hình ảnh trước đây để tống tiền người yêu cũ. Để kế hoạch thành hiện thực, K.Q.N đã nhiều lần nhắn tin, đe dọa chị N. phải đưa cho mình 2 triệu đồng, nếu không sẽ tung những hình ảnh “nóng” của chị lên mạng xã hội.

Tưởng K.Q.N chỉ đe dọa, nhưng khi thấy chị N. chưa đưa tiền, đối tượng này đã “cảnh báo” bằng cách chia sẻ một số hình ảnh đó cho những người bạn nam của mình “chiêm ngưỡng”.

Đồng thời, K.Q.N tiếp tục nhắn tin cho chị N. với những từ ngữ chợ búa, đe dọa rồi tăng giá lên 2,5 triệu đồng. Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chị N. quyết định đi vay mượn tiền để “mua” lại những hình ảnh của chính mình...

Trao đổi với chúng tôi ngày 5-5, Trung tá Huỳnh Tấn Phát - Phó trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin và hoàn thiện hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng cho CAQ Hải Châu để tiếp tục làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của K.Q.N. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ hiện nay, vì yêu và thích thể hiện tình yêu với nhau nên họ đã đồng ý cho ghi lại những hình ảnh riêng tư của bản thân mà không thể lường hết hậu quả về sau này.