Đức và Thụy Sĩ ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm gà

ANTD.VN - Ngày 12-11, nhà chức trách Thụy Sĩ và Đức đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N8, đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt đợt bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này đang diễn ra trên khắp châu Âu.

Chính quyền bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, đã ghi nhận virus H5N8 xuất hiện ở một nông trại nên đã phải tiêu hủy khoảng 30.000 con gia cầm, đồng thời khu vực này còn được phong tỏa khoảng 3km2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp liên bang Đức 

Christian Schmidt cho biết, chính phủ đã thành lập một ủy ban xử lý khủng hoảng trên. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia này đã ghi nhận ít nhất có 3 nông trại được phát hiện có xuất hiện virus H5N8. 

Cùng ngày, Thụy Sĩ cũng xác nhận trường hợp nhiễm virus H5N8 khi phát hiện hàng loạt con chim chết ở hồ Geneve. Hôm 10-11 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới đã lên tiếng cảnh báo một số quốc gia châu Âu đang là trung tâm của sự bùng phát chủng virus H5N8, trong đó có Áo, Hungary, Ba Lan, Hà Lan, Đan Mạch và Croatia…