Đức Tuấn tổ chức đêm nhạc cách mạng miễn phí

ANTĐ - Để đánh dấu 15 năm đăng quang Tiếng hát truyền hình và bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Đức Tuấn mở đầu dấu mốc này bằng đêm nhạc "Những bài ca không quên" và album cùng tên vào ngày 22-4 tới.

Ngay từ những ngày đầu bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp, Đức Tuấn vốn đã có ý định thực hiện một album nhạc cách mạng. Tuy nhiên vì nhiều lý do và những ngã rẽ trên con đường âm nhạc của mình nên đã để dành đến khi mình có thể thực sự cảm được và tìm được một cách thể hiện phù hợp nhất. Và bây giờ, 15 bài hát đã được lựa chọn để đưa vào album "Những bài ca không quên" và đêm nhạc cùng tên mang theo ý nghĩa đánh dấu 15 năm ca hát cũng như để để Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước và 30 năm thành lập Nhà hát Hòa Bình.

Đối với album "Những bài ca không quên", 15 bài hát trong album đều được lựa chọn để đánh dấu những cột mốc không thể quên trong những cuộc kháng chiến. Khởi đầu là những bài hát ra đời trong cuộc kháng chiến chống Pháp: Lời người ra đi, Bà mẹ Gio Linh… cho tới những ngày tháng hòa bình, thống nhất cùng nhau xây dựng, bảo vệ tổ quốc: Bài ca không quên, Nơi đảo xa, Tổ quốc gọi tên mình...


"Những bài ca không quên" được hòa âm bởi nhạc sĩ Hoài Sa, Nguyễn Công Phương Nam, Minh Thụy. Ngoài ra, album còn có phần "Tiếp nối" được làm mới, sôi nổi, trẻ trung, hòa nhập sức trẻ của thế hệ mới qua bàn tay của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Hoàng Rapper.

 Đặc biệt, album còn có sự tham gia của nữ ca sĩ Hiền Thục, Noo Phước Thịnh và Ngọc Mai.

Riêng đêm nhạc "Những bài ca không quên" được tổ chức trang trọng trong nhà hát Hòa Bình vào ngày 22-4. Đây cũng là ngày phát hành album nhạc cách mạng cùng tên của anh được giới thiệu phía trên.

Đạo diễn Tất My Loan sẽ dàn dựng và tái hiện hành trình của cuộc kháng chiến cứu nước, thống nhất đất nước qua các bài hát nổi tiếng và được sắp xếp đưa người xem vào không gian lịch sử, từ khi đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 và tiếp đó là cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước.

Trong đêm nhạc đặc biệt này, các nghệ sĩ lớn cũng là những chứng nhân lịch sử: Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh, Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, nhà thơ Nguyễn Duy cùng các ca sĩ khách mời: Hiền Thục, Noo Phước Thịnh, Nguyễn Ngọc Anh và Ngọc Mai cùng hàng chục diễn viên múa, hợp xướng sẽ có mặt cùng Đức Tuấn chia sẻ và cất vang tiếng hát của mình.