Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2

ANTD.VN - Ukraine mặc dù rất nỗ lực nhưng có vẻ họ sẽ không thể ngăn cản Nga và Đức khởi động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức đã trao cho cơ quan quản lý quốc gia đánh giá ​​về kết quả phân tích mức độ an toàn của nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 2.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Theo đó, việc chứng nhận đường ống dẫn khí đốt không đe dọa bản thân Đức hay các nước EU khác. Kiev đã phản ứng trước tin tức này, chỉ ra rằng Berlin thậm chí đã không thông báo cho phía Ukraine.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Tuyên bố này được đưa ra bởi người đứng đầu Công ty Naftogaz của Ukraine - ông Yuriy Vitrenko, vị quan chức này nói thêm rằng Ukraine không nằm trong danh sách các quốc gia mà Đức tham vấn về việc khởi động đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
"Cơ quan quản lý của Đức đã đưa ra kết luận chính thức rằng chứng nhận đối với nhà điều hành Nord Stream 2 không đe dọa đến an ninh của nguồn cung cấp khí đốt cho Đức và các nước EU khác".
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
"Đồng thời, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã công bố danh sách các quốc gia cần tham vấn và Ukraine không nằm trong số các quốc gia này, chúng tôi cảm thấy rất buồn", ông Vitrenko nhấn mạnh.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Trong khi đó, người đứng đầu Tập đoàn Naftogaz phàn nàn rằng sau khi đường ống Nord Stream 2 hoạt động, Liên minh châu Âu sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn vào Nga, trong khi sự phụ thuộc của Moskva vào Kiev sẽ giảm mạnh.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Ngoài ra các cơ quan chức năng cũng không bỏ lỡ cơ hội nhắc lại lợi thế của hệ thống trung chuyển khí đốt trên đất Ukraine đối với đường ống dẫn khí đốt chạy dọc dưới đáy biển Baltic.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
"Không giống như hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine, Nord Stream 2 không có khả năng dự trữ và không có cơ sở lưu trữ", ông Vitrenko kết luận.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Trong diễn biến khác, các nhà chức trách Ukraine hiện đang phải đối mặt với nhiệm vụ phải nhanh chóng ký kết một hợp đồng mới về việc quá cảnh nhiên liệu Nga, nếu không đất nước sẽ không còn tiền và mạng lưới vận chuyển khí đốt trước nguy cơ sụp đổ.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Người đứng đầu công ty "GTS Operator" của Ukraine - ông Sergei Makogon phàn nàn rằng mặc dù Kiev đề nghị Moskva ký kết hợp đồng trung chuyển khí đốt mới hoặc gia hạn hợp đồng hiện tại, nhưng Nga không phản ứng với tất cả các đề xuất từ phía Ukraine.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Kế hoạch của Kiev không chỉ bao gồm việc gia hạn hợp đồng từ 3 đến 4 năm, mà còn là một thỏa thuận kéo dài trong khoảng 10 - 15 năm, khối lượng khí đốt được bơm ít nhất sẽ là 45 tỷ m3 mỗi năm, đề xuất nói trên còn được xác nhận bởi sự đảm bảo từ Mỹ và Đức.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Nhưng theo ông Macagon, Nga đang phớt lờ đề xuất của Ukraine trong khi thời gian không còn nhiều. Kiev hiểu rằng lời hứa của Đức và Mỹ về việc Nga vẫn bơm khí qua Ukraine sau khi Nord Stream 2 đi vào hoạt động không được hỗ trợ bởi bất cứ điều gì.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Do vậy, đề xuất mới đây từ Tổng thống Ukraine - ông Zelensky rằng Kiev sẽ chủ động giảm 50% phí quá cảnh đối với Tập đoàn Gazprom của Nga để nhận nhiều khí đốt hơn tỏ ra là điều vô nghĩa.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Gazprom hiện không bình luận về đề xuất của Ukraine. Trước đó họ đã tuyên bố lựa chọn kéo dài thời gian quá cảnh qua Ukraine sau năm 2024 là có thể thực hiện được nhưng cần xem xét đến tính khả thi về kinh tế và điều kiện kỹ thuật của hạ tầng.
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2
Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2