Đức từ chối bán 800 xe tăng Leopard-2 cho Saudi Arabia

ANTĐ - Ngày 13-4, báo chí địa phương dẫn lời các nguồn tin thuộc chính phủ Đức cho biết, nước này có thể sẽ từ chối bán 800 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Saudi Arabia.

Theo báo Bild am Sonntag số ra ngày Chủ nhật, thương vụ này được đánh giá là một trong những thỏa thuận lớn nhất của ngành công nghiệp vũ khí Đức. Tuy nhiên, chính Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đã phản đối thỏa thuận chuyển giao số xe tăng này cho Saudi Arabia.

Báo Bild am Sonntag khẳng định, nếu không có sự đồng ý từ bộ trưởng kinh tế Đức thì thỏa thuận này coi như là đã chấm dứt.

Trước đó, Saudi Arabia có ý định mua 600-800 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của các nhà sản xuất Kraus-Maffei Wegmann và Rheinmetall của Đức, và có kế hoạch sẽ chi khoảng 18 tỷ euro (khoảng 25 tỷ USD) cho thương vụ này.

Xe tăng Leopard 2 của Đức được ưa chuộng trên thị trường thế giới

Tờ báo cho rằng, Hội đồng An ninh Liên bang Đức, cơ quan cấp phép cho các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của nước này, đã không nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào về việc bán vũ khí cho Saudi Arabia.

Saudi Arabia đã và đang tìm mua các xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc xuất khẩu vũ khí cho nước này lại được cho là một vấn đề gây tranh cãi tại Đức do những quan ngại về chính sách an ninh của Saudi Arabia.

Xe tăng Leopard 2 nặng gần 63 tấn, dài gần 10m (cả nòng), cao 3m, rộng 3,75m, và kíp chiến đấu gồm 4 người.

Về vũ khí, xe tăng Leopard 2 được trang bị pháo nòng trơn 120mm của tập đoàn Rheinmetall cùng 42 viên đạn. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị 2 súng máy MG3A1 7,62 mm cùng 4.750 viên đạn.