Đức truy tố nhà khoa học làm gián điệp cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các công tố viên Đức mới đây đã bắt giữ và truy tố một nhà khoa học chính trị của nước này với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Nhà khoa học chính trị này được tiết lộ có tên Klaus L., 75 tuổi. Ông này điều hành Quỹ Hanns Seidel ở Munich từ năm 2001 trước khi thành lập Viện Nghiên cứu xuyên quốc gia. Quỹ này có sự liên hệ với Liên minh xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng phái thân cận với với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel.

Chính quyền Đức cáo buộc ông Klaus L. bắt đầu làm gián điệp cho cơ quan tình báo Trung Quốc trong thời gian giảng dạy tại đại học Tongji ở Thượng Hải vào năm 2010. Ông bị cáo buộc thường xuyên nhận tiền để cung cấp thông tin về các chuyến thăm cấp nhà nước hoặc hội nghị đa quốc gia.

Chi phí đi lại của ông Klaus L. đến Trung Quốc cũng được chi trả hết cho tới tháng 11-2019, thời điểm ông bị bắt giữ. Ông Klaus L. bị bắt khi đang cùng vợ trên đường đến sân bay Munich để bay sang Macao gặp gỡ các đầu mối Trung Quốc. Cảnh sát Đức đã tịch thu các ổ cứng và máy tính khi khám nhà của ông này.

Nhà khoa học Klaus L. bị cáo buộc làm điệp viên cho Trung Quốc

Nhà khoa học Klaus L. bị cáo buộc làm điệp viên cho Trung Quốc

Đài phát thanh ARD cho biết, ông Klaus L. còn là một đặc vụ hai mang khi ông từng làm việc cho Cơ quan tình báo Đức (BND) trong hơn một nửa thế kỉ qua với tư cách là liên lạc viên tình báo.

Ông Klaus L. đã có nhiều năm ra vào trụ sở của BND ở Pullach. Ông cũng thường xuyên liên lạc với những lãnh đạo hàng đầu của cơ quan này.

Ông làm việc cho Quỹ Hanns Seidel từ những năm 1980, thường xuyên có các bài thuyết trình tại Nga, các nước ở Balkan, Nam Phi và Nam Á.

Tại Viện Nghiên cứu xuyên quốc gia, nơi ông Klaus L. là nhà sáng lập, tình báo Đức cũng hiện diện trong một vài sự kiện, tuy nhiên, chưa rõ đây có phải là tổ chức bình phong cho cơ quan này hay không.