Đức thử nghiệm tên lửa Meteor trên tiêm kích Eurofighter Typhoon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không quân Đức gần đây đã hoàn thành các chuyến thử nghiệm bay đối với tiêm kích Eurofighter Typhoon khi mang theo loại tên lửa không đối không mới nhất - Meteor.

Không đoàn chiến thuật số 74 của quân đội Đức đã hoàn thành việc thử nghiệm bay đối với các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon khi mang theo tên lửa Meteor vào hồi tháng 6 tại căn cứ không quân Neuberg.

Hai chiến đấu cơ đã tham gia vào cuộc thử nghiệm này. Dữ liệu được thu thập là theo thời gian thực về mức độ hiệu quả và những chỉ số về hệ thống của máy bay khi mang theo tên lửa.

Meteor, được chế tạo bởi hãng MBDA, là loại tên lửa thứ 3 và mới nhất có thể sử dụng trên các máy bay Eurofighter Typhoon, bên cạnh tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn IRIS-T.

Các phi công cho biết, các cuộc thử nghiệm bay này là vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu hiệu quả của Meteor trong mức độ tiêu thụ nhiên liệu, cũng như vận hành bay của Eurofighter Typhoon.

Eurofighter Typhoon của không quân Đức sẽ được trang bị tên lửa Meteor

Eurofighter Typhoon của không quân Đức sẽ được trang bị tên lửa Meteor

Meteor có tầm chiến đấu 200km và được trang bị động cơ ramjet, cho phép nó có thể thay đổi đường bay một cách linh hoạt. Tên lửa này có kích thước gần giống AIM-120 nên tạo điều kiện dễ dàng cho trang bị trên cánh máy bay.

Tên lửa này sẽ được tích hợp vào tất cả tiêm kích Eurofighter Typhoon, ngoại trừ phiên bản Tranche-1.

Quân đội Đức đang có kế hoạch nâng cấp phiên bản Tranche-1 lên thành Tranche-4, đồng thời mua thêm 93 chiếc khác, bên cạnh 4 chiếc Boeing F/A-18F Super Hornets và E-A18G Growlers để thay thế phi đội cường kích Tornado đã lỗi thời.