Đức tăng tốc sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 15-8, Đức cho biết, họ đã đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và tăng tốc quá trình sơ tán cho công dân nước này trước việc phiến quân Taliban đang vây quanh Kabul.

“Tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng. Đại sứ quán Đức đã đóng cửa vào ngày 15-8”, Bộ Ngoại giao Đức cho hay.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã ra lệnh di chuyển nhân sự đại sứ quán đến khu vực quân sự của sân bay Kabul và làm việc tại đây. Cùng lúc đó, chính quyền Berlin cũng đẩy mạnh việc sơ tán công dân Đức và những người Afghanistan làm việc cho quân đội Đức.

Ban đầu, Đức có kế hoạch triển khai các chuyến bay sơ tán vào ngày 16-8. Những người được sơ tán sẽ tạm thời được đưa qua Uzbekistan trước khi bay về Đức.

Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác vô cùng quan ngại tình hình an ninh tại Afghanistan

Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác vô cùng quan ngại tình hình an ninh tại Afghanistan

Hiện, khoảng 100 nhân sự ngoại giao Đức đang có mặt ở Afghanistan và một số lượng chưa xác định người Afghansistan làm việc cho quân đội nước này. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, nếu tính cả gia đình những người sơ tán, con số có thể lên tới 2.000 người.

Ngoài Đức, một loạt quốc gia châu Âu khác cũng đang gấp rút sơ tán công dân. Đan Mạch và Na Uy tuyên bố đóng cửa đại sứ quán các nước này tại Afghanistan. Phần Lan cho biết, ngoài nhân viên ngoại giao của họ, nước này cũng sẽ giúp sơ tán khoảng 130 nhân viên Afghanistan làm việc cho các cơ quan đại diện của Phần Lan, EU và NATO cùng gia đình của họ.